| Hotline: 0983.970.780

Tàu thuyền của ngư dân Bình Định tìm nơi tránh trú bão số 3

Thứ Ba 17/07/2018 , 14:34 (GMT+7)

Theo Văn phòng ban chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Định, sáng nay (17/7), sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 3 năm 2018.  

Tàu cá của ngư dân Định Định đánh bắt trên biển Đông

Trong lúc bão số 3 hình thành trên biển thì có 6.327 tàu cá của ngư dân Bình Định đang hoạt động tại các ngư trường.

Trong đó có 3.916 tàu/26.499 ngư dân đang khai thác thủy sản ven biển và neo đậu tại các cảng, bến cá; 110 tàu/1.148 ngư dân đang hoạt động tại khu vực biển từ Thừa Thiên Huế - Hải Phòng; khu vực biển từ Quảng Ngãi - Đà Nẵng có 254 tàu/2.484 ngư dân; từ Phú Yên - Kiên Giang 1.584 tàu/10.503 ngư dân.

Khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa có 189 tàu/1.295 ngư dân; khu vực biển thuộc quần đảo Trường Sa có 86 tàu/748 ngư dân và khu vực giữa quần Đảo Hoàng Sa và Trường Sa có 188 tàu/1.165 ngư dân.

Phần lớn tàu cá của ngư dân Bình Định đã nắm bắt thông tin bão số 3 và đang di chuyển tìm nơi tránh trú bão.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.