| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tiếp tục lan rộng

Thứ Bảy 05/12/2020 , 21:05 (GMT+7)

Bệnh dịch xuất hiện tại xã Bình Long, xã cuối cùng của huyện vùng cao Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nơi tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn.

Người dân huyện Võ Nhai bắt đầu thực hiện nuôi nhốt trâu bò để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục đang lan rộng. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Người dân huyện Võ Nhai bắt đầu thực hiện nuôi nhốt trâu bò để ngăn chặn dịch bệnh viêm da nổi cục đang lan rộng. Ảnh: Đồng Văn Thưởng.

Theo đó ngày 20/11, bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã được phát hiện tại hai xóm Đại Long và Đồng Bản của xã Bình Long, huyện Võ Nhai với 5 con bò mắc bệnh. Xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên tiếp giáp xã Quyết Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, địa phương phát hiện bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò từ giữa tháng 10/2020.

Đến nay, dịch bệnh đã xuất hiện thêm tại 4 hộ chăn nuôi thuộc xóm Hòa Bình, xã Tiên Phong với 5 con bò mắc bệnh. Như vậy, đến thời điểm này, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã xuất hiện tại 2/9 huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Thái Nguyên là huyện Võ Nhai và thị xã Phổ Yên.

Thực hiện chỉ đạo của cơ quan chức năng, các địa phương đã tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống cũng như hạn chế sự lây lan của bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.

Xem thêm
Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cầu Trần Hoàng Na phục vụ lưu thông từ ngày 26/4

Từ ngày 26/4, cầu Trần Hoàng Na, bắc qua sông Cần Thơ chính thức đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu lưu thông cho người dân.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất