| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Một trường có tỷ lệ tốt nghiệp dưới 40%

Thứ Ba 16/07/2019 , 16:13 (GMT+7)

Thống kê mọi tiêu chí, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Thái Nguyên năm 2019 đều giảm so với năm 2018.

Trường có tỷ lệ tốt nghiệp 38,8%

Đó là kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại trường THPT Lương Thế Vinh (TP Sông Công). Bước vào kỳ thi, trường THPT dân lập Lương Thế Vinh có 18 thí sinh tham gia dự thi. Kết quả, có 11 thí sinh không đỗ tốt nghiệp và chỉ có 7 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 38,89%. Đó là con số thấp nhất trong số 33 trường THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tham gia dự thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, tỉnh Thái Nguyên có 12.831 thí sinh đỗ tốt nghiệp, bằng 91,81%. So với năm 2018, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của Thái Nguyên đã giảm 5,55%. Năm 2018, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 97,36%.

Về mức xếp hạng điểm trung bình so với các địa phương khác, Thái Nguyên cũng tụt 8 bậc. Cụ thể, mức xếp hạng điểm trung bình năm 2018, Thái Nguyên xếp thứ 50 với điểm trung bình đạt mức 4,808 điểm. Xếp hạng điểm trung bình thi THPT Quốc giá 2019, Thái Nguyên tụt xuống vị trí thứ 58 với mức điểm 5,026, chỉ đứng trên Cao Bằng (4,772), Phú Yên (4,989) và 3 tỉnh xảy ra gian lận thi cử năm 2018 với mức điểm thấp nhất là Hòa Bình (4,708), Hà Giang (4,309) và Sơn La (4,289).

Trao đổi với PV NNVN, ông Nguyễn Văn Hưng (Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thái Nguyên) cho biết, việc tỷ lệ tốt nghiệp tại trường THPT Lương Thế Vinh đạt thấp đòi hỏi phía cơ quan quản lý Nhà nước phải thực hiện việc kiểm tra chặt chẽ quá trình dạy và học trong năm học tới của nhà trường. Nếu phát hiện những bất thường thì phải có giải pháp cấp bách. Ông Hưng cũng cho hay, cũng là trường dân lập nhưng trường THPT Đào Duy Từ (TP Thái Nguyên) lại có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao với 98,25%.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019 tại Thái Nguyên sụt giảm đáng kể

Môn ngữ văn không còn cao bất thường

Kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Thái Nguyên, môn Giáo dục công dân đạt nhiều điểm tối đa nhất trong các môn thi với mười điểm 10, xếp sau là các môn Lịch sử với ba điểm 10, môn Địa lý có hai điểm 10, các môn Hóa học, Ngoại ngữ (tiếng Anh) mỗi môn có một điểm 10.

Riêng môn ngữ văn, năm 2018, số thí sinh có điểm trên 9 là 164 thí sinh, chiếm tỉ lệ: 1,149%. Như vậy, tỉ lệ thí sinh có điểm trên 9 của Thái Nguyên cao xấp xỉ 4,4 lần tỉ lệ trung bình cả nước. So với số thí sinh chung của cả nước có điểm trên 9, Thái Nguyên có số thí sinh có điểm Văn trên 9 chiếm 7,03%. Cụ thể, số lượng thí sinh có điểm 9,5: cả nước là 170, riêng Thái Nguyên có 13 thí sinh (7,65%). Số lượng thí sinh có điểm 9,25: cả nước là 420, riêng Thái Nguyên có 27 thí sinh (6,4%). Số lượng thí sinh có điểm 9: cả nước là 1726, riêng Thái Nguyên có 124 thí sinh (7,2%).

Mặc dù điểm ngữ văn của năm 2018 cao như vậy nhưng sang năm nay, tại hội đồng thi Thái Nguyên chỉ có 2 thí sinh đạt điểm 8,75 với môn ngữ văn. Thậm chí, môn ngữ văn cũng là môn thi có số thí sinh bị điểm liệt cao nhất với con số 27 thí sinh.

Có thể thấy, mặc dù được coi là trung tâm vùng Việt Bắc nhưng kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia tại Thái Nguyên đã khiến không ít người trăn trở bởi sự tụt dốc nói trên.

Xem thêm
Long trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú

Ngày 17/4, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Hồ Tha La phủ màu xanh cho đất

Hồ Tha La là một trong những công trình thủy lợi trọng điểm của tỉnh Tây Ninh, sau nhiều năm vận hành, công trình đã được đầu tư nâng cấp, đáp ứng đa mục tiêu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.