| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên: Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa

Thứ Năm 25/06/2015 , 15:52 (GMT+7)

6 tháng đầu năm 2015, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên đã tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh ban hành các đề án, kế hoạch.

Đồng thời hướng dẫn kịp thời các văn bản quản lý Nhà nước trên 4 lĩnh vực (văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình); công tác thanh tra, kiểm tra từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, kịp thời xử lý, chấn chỉnh các cơ sở kinh doanh vi phạm trong lĩnh vực hoạt động ngành quản lý; công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ: giao chỉ tiêu biên chế, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với năng lực, trình độ, vị trí công tác góp phần nâng cao hiệu quả chất lượng công việc, nhiệm vụ được giao. Các hoạt động tuyên truyền,văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện trong 6 tháng đầu năm, Đại hội Đảng các cấp tại các tại các địa phương được tổ chức sôi nổi, rộng khắp.

Hoạt động lễ hội được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phát huy được các giá trị truyền thống và đúng quy định của Nhà nước.

Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động cấp quốc gia được tổ chức tại Thái Nguyên; tham gia và đạt kết quả tốt tại liên hoan, cuộc thi toàn quốc. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, luân chuyển sách phục vụ nhân dân đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa, các đối tượng chính sách; công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá đạt được nhiều kết quả đáng kể; công tác xây dựng Nông thôn mới  theo  tiêu chí  ngành quản lý tiếp tục được triển khai thực hiện, đạt hiệu quả.

Hoạt động giới thiệu, quảng bá du lịch Thái Nguyên tiếp tục được thực hiện có hiệu quả trên các phương tiện truyền thông.


Khách du lịch thăm vùng chè Tân Cương Thái Nguyên

Tuy nhiên, hoạt động văn hóa thể thao và du lịch Thái Nguyên vẫn còn hạn chế: Công tác tham mưu văn bản có lúc còn chậm, chất lượng chưa cao; các trò chơi cờ bạc trá hình nhỏ lẻ còn tồn tại ở một số lễ hội; văn hoá phẩm có nội dung không lành mạnh, băng đĩa kém chất lượng lưu hành dưới nhiều hình thức khó phát hiện gây khó khăn cho công tác kiểm tra, xử lý; bảng, biển, băng rôn quảng cáo treo không đúng quy định ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị; kinh phí, thiết bị đầu tư cho các thiết chế văn hoá - thể thao trên địa bàn tỉnh còn thiếu thốn...

Khắc phục những hạn chế trên, thời gian tới ngành văn hóa thể thao và du lịch Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước và hoạt động sự nghiệp trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch hoạt động, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2016 của toàn ngành; phấn đấu hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản  theo kế hoạch; Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến 2030; Kế hoạch tổ chức Festival Trà.

Tham mưu triển khai thực hiện một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Thái Nguyên trong thời kỳ mới; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”. Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học - nghệ thuật, thể dục thể thao phát triển mạnh mẽ  trong thời kỳ mới; Quy hoạch tổng thể xây dựng bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị vùng chiến khu cách mạng ATK gắn với phát triển du lịch Thái Nguyên đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia hồ Núi Cốc tỉnh Thái Nguyên đến 2020, tầm nhìn đến 2030;

Thực hiện công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, công chức toàn ngành; tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch cho cán bộ cơ sở.


Làng du lịch sinh thái nhà sàn Thái Hải

Cải cách hành chính trong các lĩnh vực của ngành, bảo đảm thực thi việc đơn giản hoá các thủ tục hành chính; nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí. Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức; rà soát, kiểm tra và tổ chức bình xét các danh hiệu thi đua; thực công tác thi đua khen thưởng của ngành, khối, cụm thi đua theo quy định; 

Lĩnh vực văn hoá, gia đình: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hoá, thể thao kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; 70 năm thành lập chính quyền cách mạng tỉnh Thái Nguyên; Đại hội Đảng các cấp. Tham gia Ngày hội văn hoá, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX; Liên hoan Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc dân đại hội Tân Trào;

Liên hoan hát then tại Tuyên Quang; tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động tỉnh Thái Nguyên với chủ đề “Mãi mãi niềm tin theo Đảng. Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá; thực hiện công tác tuyên truyền, biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, luân chuyển sách phục vụ nhân dân theo kế hoạch.

Tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp; đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Làng bản, tổ dân phố  văn hoá”, “Cơ quan văn hoá” theo quy định; rà soát kết quả thực hiện tiêu chí xây dựng Nông thôn mới  thuộc lĩnh vực ngành quản lý…;

Lĩnh vực thể thao: Tăng cường kiểm tra công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện VĐV; thành lập các đội tuyển tham gia thi đấu các giải toàn quốc; thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Xây dựng mô hình huấn luyện vận động viên một số môn thể thao thành tích cao tỉnh Thái Nguyên”; tổ chức các giải thể thao theo kế hoạch;

Lĩnh vực du lịch: Tuyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng; hoàn thiện trang thông tin điện tử du lịch Thái Nguyên; tham gia chương trình du lịch qua những miền di sản Việt Bắc tại tỉnh Hà Giang.

Xem thêm
Diễn viên Midu sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6

Diễn viên Midu vừa thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 6/2024. Cô cũng đã gửi thiệp đến những người bạn thân thiết về sự kiện trọng đại này.

Real Madrid tiến sát ngôi vô địch sau trận siêu kinh điển

Dù bị Barcelona 2 lần dẫn trước nhưng Real Madrid vẫn lội ngược dòng thành công để thắng 3-2 và tiến sát ngôi vô địch La Liga.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Vượt lên chính mình

Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Iraq trong khuôn khổ vòng tứ kết giải U23 Châu Á 2024 sẽ diễn ra vào lúc 00h30 ngày 27/4/2024 trận sân vận động Al Janoub.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm