| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên xây dựng hơn 8.800 căn nhà ở xã hội đến năm 2025

Thứ Tư 10/04/2024 , 19:39 (GMT+7)

Thái Nguyên phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng trên 8.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư Đại Thắng (Khu đô thị Peace Village) tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư Đại Thắng (Khu đô thị Peace Village) tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Mới đây, Dự án nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng (Khu đô thị Peace Village) đã được tổ chức khởi công tại TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Đây là Dự án nhà ở xã hội quan trọng được tỉnh Thái Nguyên triển khai nhằm góp phần thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” của Chính phủ giao cho tỉnh.

Dự án nhà ở xã hội - Khu dân cư Đại Thắng như một làng sinh thái thu nhỏ, đáp ứng nhu cầu chỗ ở lâu dài cho người có thu nhập thấp, lao động và công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn, xóa bỏ định kiến về chất lượng, môi trường sống tại các khu nhà ở xã hội.

Dự án Khu dân cư Đại Thắng có tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng, thực hiện trên diện tích hơn 11 ha. Dự án có quy mô 250 lô đất, bao gồm 100 lô shophouse xây 3 tầng, 150 lô đất nền. Đặc biệt khu nhà ở xã hội thuộc dự án đã được cấp phép xây dựng 395 căn gồm 34 căn nhà ở liền kề, 1 tòa chung cư cao 18 tầng với 361 căn hộ, có tổng diện tích sàn xây dựng trên 24.600m2. Thiết kế căn hộ có diện tích từ 26,7 - 70m2 được bố trí từ 1 - 3 phòng ngủ và đầy đủ công năng sử dụng, phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của những người có thu nhập thấp. 

Khu nhà ở xã hội sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho gần 800 lao động là cán bộ, công nhân viên làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp trong khu vực TP Phổ Yên, TP Sông Công và các khu công nghiệp trên địa bàn. Dự kiến Dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý IV/2025.

Tỉnh Thái Nguyên đã có 4 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số gần 2.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hình thành.

Tỉnh Thái Nguyên đã có 4 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số gần 2.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hình thành.

Thực hiện chủ trương về chính sách phát triển nhà ở xã hội, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030; kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và Đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, Thái Nguyên phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng trên 8.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025 theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã có 4 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng số gần 2.000 căn nhà ở xã hội dự kiến hình thành.

Nhằm đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn, tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục thực hiện quyết liệt các thủ tục quy hoạch, thu hút đầu tư vào một số dự án nhà ở xã hội tập trung tại một số địa phương phía Nam của tỉnh gồm: Khu nhà ở xã hội Tân Phú (12,5ha) và Khu nhà ở xã hội Đông Cao (27,5ha) tại TP Phổ Yên, Khu nhà ở xã hội phường Bách Quang (5,68ha), Khu nhà ở hỗn hợp phường Bách Quang (5,32ha) và Khu nhà ở công nhân phường Bách Quang (16,73ha) tại TP Sông Công.

Thái Nguyên phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng trên 8.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Thái Nguyên phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng trên 8.800 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021 - 2025.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cỏ xanh Thành cổ

Cỏ sẽ mãi xanh như nó vốn có. Nhưng, ở trong Thành cổ, nó còn có một nhiệm vụ thiêng liêng, là chở che 'những người hy sinh trên mảnh đất quê mình…'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm