| Hotline: 0983.970.780

Thăm công nhân ngành than, Tổng Bí thư vui mừng thấy 'nhà cao cửa rộng'

Thứ Tư 06/04/2022 , 16:53 (GMT+7)

QUẢNG NINH Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng rất vui mừng khi thấy đời sống mọi mặt của người lao động được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện, tiền lương cũng cao.

Sáng nay (6/4), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh và lãnh đạo chủ chốt về tình hình, kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Trước khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đã đến thăm công nhân mỏ than Vàng Danh tại khu tập thể 314 phường Vàng Danh, TP Uông Bí.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, động viên cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Công ty cổ phần Than Vàng Danh là doanh nghiệp sản xuất than hầm lò trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam có quy mô và sản lượng than khai thác hầm lò lớn nhất của Tập đoàn.

Trải qua 58 năm, công ty đã sản xuất được trên 70 triệu tấn than nguyên khai, đào mới hơn 840.000 mét lò, các năm gần đây sản lượng khai thác của công ty đều đạt trên 3 triệu tấn, vượt 5 lần công suất thiết kế ban đầu. Đến nay, đời sống mọi mặt của người lao động luôn được quan tâm, chăm lo và từng bước được cải thiện, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì và tổ chức thường xuyên, tạo không khí vui vẻ, góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển.

Thu nhập tiền lương bình quân năm 2021 đạt trên 17 triệu đồng/người/tháng, thợ lò trên 22 triệu đồng, có trên 400 người đạt mức thu nhập trên 350 triệu…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Gặp gỡ cán bộ, công nhân viên Công ty, Tổng Bí thư đã chia vui với công nhân, mặc dù trong năm qua gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh nhưng đời sống người lao động vẫn được quan tâm, từng bước được cải thiện, thu nhập tiền lương bình quân hàng tháng của công nhân đạt 17 triệu đồng, thợ lò trên 22 triệu đồng.

"Tôi hỏi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, thấy Công ty phát triển rất nhanh. Tôi không ngờ đến mỏ mà toàn nhà cao tầng, nhà cao cửa rộng, hỏi lương thì lương cao thế tôi rất vui mừng", Tổng Bí thư xúc động nói và chúc cán bộ, công nhân công ty tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo trong lao động sản xuất, thực hành đoàn kết tốt, giúp đỡ lẫn nhau, ra sức thi đua yêu nước, xây dựng quê hương Quảng Ninh nói riêng, đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh, vươn lên không kém các nước trên thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cán bộ, công nhân Công ty cổ phần Than Vàng Danh. Ảnh: Phạm Trung

Ngay tại khu tập thể công nhân 314 - nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm, Công ty than Vàng Danh cũng đã đầu tư 55 tỷ đồng đưa vào sử dụng 2 lô nhà 5 tầng có đầy đủ công năng, công nhân ở tập thể không phải trả tiền nhà. Hiện gần có 400 công nhân đang ở trong khu tập thể của công ty.

Trước đó, đầu giờ sáng cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác đến dâng hương tưởng niệm Đức Vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông tại Danh thắng Yên Tử (TP Uông Bí) và trồng cây lưu niệm tại đây.

Theo kế hoạch, chiều 6/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn công tác Trung ương làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt tỉnh Quảng Ninh.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm