| Hotline: 0983.970.780

Thêm 3 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn pate Minh Chay

Thứ Sáu 04/09/2020 , 13:40 (GMT+7)

Sau khi ăn bánh mỳ có sử dụng pate Minh Chay được cho từ một sư cô, 3 bệnh nhân ở Quảng Nam nhập viện trong tình trạng mệt mỏi, khó thở, đau họng...

Hũ pate Minh Chay nghi gây ngộ độc cho các bệnh nhân. Ảnh: BV.

Hũ pate Minh Chay nghi gây ngộ độc cho các bệnh nhân. Ảnh: BV.

Trưa 4/9, bác sĩ Trần Công  Ân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (TX. Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều trị cho 3 bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mỳ có pate Minh Chay.

Theo bác sĩ Ân, ngày 1 đến ngày 2/9, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận 3 bệnh nhân là: bà Võ Thị H. (65 tuổi) và bà Lê Thị C K. (30 tuổi) và Nguyễn Thành N. (15 tuổi). Tất cả bệnh nhân này nhập viện có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, đau họng…

Các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: BV.

Các bệnh nhân có triệu chứng ngộ độc sau khi ăn pate Minh Chay đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức. Ảnh: BV.

Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện có tìm hiểu thì bệnh nhân K. cho biết, trước đó, chị được một sư cô ở xã Điện Hồng (TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho một hộp pate Minh Chay.

Chiều 27/8 chị K. làm 2 ổ bánh mỳ có sử dụng pate Minh Chay cho 4 người ăn đồng thời chia hũ pate này cho vài người nữa đem về nhà ăn. Đến trưa ngày 1/9 chị  K. và bà H. đều có cảm giác mệt, khó thở nên đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức.

“Hiện nay bệnh nhân chưa có diễn biến xấu, chỉ có triệu chứng lâm sàng rõ như khó thở và chưa cần thiết phải chuyển đi tuyến trên. Có lẽ các bệnh nhân chỉ ngộ độc ở mức độ thấp cho nên chỉ ảnh hưởng đến cơ mặt, cơ họng, đau đầu, khó thở”, bác sĩ Ân nói.

Tiếp nhận thông tin, chiều ngày 3/9, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Nam đã đến làm việc với bệnh viện và lấy mẫu pate này về xét nghiệm.

Ngày 27/8, UBND huyện Đông Anh (Hà Nội) đã xử phạt hành chính Công ty TNHH Hai thành viên Lối Sống Mới 17,5 triệu đồng và Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội có văn bản tạm dừng hiệu lực Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đã cấp vào tháng 1/2020 cho công ty này.

Vụ việc pate Minh Chay nhiễm Botulinum được phát hiện sau khi có 9 bệnh nhân nhiễm độc được phát hiện trong khoảng thời gian từ 13/7-18/8. Các bệnh nhân điều có triệu chứng mệt mỏi, sụp mi mắt, cơ tứ chi yếu, khó nuốt, khó thở.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.