| Hotline: 0983.970.780

Thái Nguyên:

Thêm 5 người nhập viện do ngộ độc nấm rừng

Thứ Năm 13/03/2014 , 14:51 (GMT+7)

Khi nhập viện, cả 5 bệnh nhân đều bị tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn và đi ngoài. 

Vào khoảng 7h30 giờ ngày 13/3, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận cùng lúc 5 bệnh nhân trong một gia đình tại xóm Cao Biền, (xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai) với các triệu chứng bị ngộ độc nấm rừng.

Các bệnh nhân gồm 4 người trong cùng một gia đình là ông Đặng Hữu Thuận, 35 tuổi; bà Triệu Thị Hòa, 34 tuổi (vợ ông Thuận); Đặng Phúc Quý 14 tuổi (con ông Thuận); Đặng Phúc An, 12 tuổi (con ông Thuận) và anh Triệu Văn Thọ, 31 tuổi, là em trai bà Triệu Thị Hòa, ở cùng xóm.

Theo người nhà bệnh nhân, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 12/3, con trai ông Thuận là Đặng Phúc Quý lấy nấm rừng về nấu và cả gia đình cùng ăn sáng. Sau đó khoảng 7 tiếng, cả 5 người đều có biểu hiện đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi và đi ngoài phân lỏng. Ngay lập tức, cả 5 người đã được đưa đến Bệnh viện huyện Võ Nhai sơ cứu và sau đó được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung Ương Thái Nguyên.

Bác sĩ Hà Đức Trịnh (Khoa cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên) cho biết, khi nhập viện, cả 5 bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, nôn và đi ngoài. Tại đây, Bệnh viện đã tiến hành truyền dịch, bại niệu nhưng không có dấu hiệu chuyển biến.

Theo Bác sĩ Trịnh, 5 bệnh nhân này nhập viện sau 20 giờ bị ngộ độc là muộn và sẽ gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều trị sau này. Do tình trạng diễn biến phức tạp, đến 9 giờ 30 phút cùng ngày, Bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Thái Nguyên đã chuyển 5 bệnh nhân trên về Khoa Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để điều trị.

13-32-03_anh-2
Do tình trạng sức khỏe bệnh nhân diễn biến phức tạp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên thực hiện chuyển bệnh nhân lên tuyến trên

Trước đó, vào ngày 9/3, tại xóm Vang, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên đã có 5 bệnh nhân bị ngộ độc cũng do ăn phải nấm lấy trong rừng, hiện các bệnh nhân này đang được điều trị tại Khoa Chống độc – Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, tình trạng sức khỏe xấu. Sự việc này một lần nữa đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng ngộ độc do ăn phải nấm hái trên rừng của đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao.

Trước sự việc người dân liên tiếp bị ngộ độc nấm rừng, tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo ngành Y tế khẩn trương triển khai các biện pháp cụ thể tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về nguy cơ ngộ độc từ nấm hái ở rừng và bàn phương án hỗ trợ những bệnh nhân bị ngộ độc đang điều trị.

Trước mắt, Mặt trận tổ quốc tỉnh Thái Nguyên đã trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ với mức cao nhất là 5 triệu đồng/bệnh nhân; Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng hỗ trợ 2 triệu đồng/bệnh nhân. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương, ngành Y tế vận động xã hội đóng góp thêm kinh phí để điều trị cho các bệnh nhân vì quá trình điều trị đòi hỏi nguồn kinh phí lớn và thời gian kéo dài.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm