| Hotline: 0983.970.780

Thêm 5.000 tỷ đồng đầu tư vào 3 dự án điện gió tại Quảng Trị

Thứ Hai 23/09/2019 , 10:49 (GMT+7)

Tỉnh Quảng Trị vừa cấp chủ trương đầu tư cho 3 dự án nhà máy điện gió tại huyện miền núi Hướng Hóa với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng.

Một nhà máy điện gió đã đi vào hoạt động tại tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Nhà máy điện gió Phong Liệu do Cty cổ phần điện gió Phong Liệu làm chủ đầu tư thực hiện tại các xã: Hướng Linh, Tân Thành, Hướng Tân, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,51 ha, đất sử dụng tạm thời 9,2 ha. Nhà máy có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng điện trung bình 150,26 triệu kWh/năm. Tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Phong Huy 1 do Cty cổ phần điện gió Phong Nguyên làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng trung bình 150,26 triệu kWh/năm, địa điểm thực hiện tại các xã: Tân Thành, Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) với diện tích sử dụng có thời hạn 16,46 ha, đất sử dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng.

Nhà máy điện gió Phong Huy 2 do Cty cổ phần điện gió Phong Huy làm chủ đầu tư có công suất thiết kế 48 MW, sản lượng trung bình 150,26 triệu kWh/năm, địa điểm thực hiện tại các xã: Tân Thành, Hướng Tân (huyện Hướng Hóa)  với diện tích sử dụng có thời hạn 16,33 ha, đất chiếm dụng tạm thời 9,2 ha. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.600 tỷ đồng.

Tất cả các dự án trên đều có thời gian hoạt động 50 năm và dự kiến đi vào vận hành thương mại từ tháng 10/2021.

https://i.ex-cdn.com/nongnghiep.vn/files/tung.explus/2019/09/23/img_9049-2jpg-183542.jpg

Các dự án điện gió được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng miền núi Quảng Trị.

Để bảo đảm tiến độ theo kế hoạch, tỉnh Quảng Trị yêu cầu các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; thực hiện đầy đủ và tuân thủ các thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, thuế, an toàn lao động, phòng ngừa cháy nổ… Sau 6 tháng kể từ ngày cấp chủ trương đầu tư, nhà đầu tư không triển khai thực hiện thì chủ trương đầu tư hết hiệu lực, dự án bị chấm dứt hoạt động theo quy định hiện hành.

Trước đó, số liệu thống kê từ UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, tính đến tháng cuối 6/2019, đã có 58 dự án điện gió đã đi vào hoạt động, đang triển khai và nghiên cứu khảo sát tại địa phương này. Tỉnh Quảng Trị đặt ra mục tiêu, từ nay đến năm 2025, tổng công suất điện gió đạt từ 1.400 - 1.500 MW, qua đó, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm