| Hotline: 0983.970.780

Thêm 80 ca mắc Covid-19 mới

Thứ Tư 26/05/2021 , 06:38 (GMT+7)

Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1).

Tính đến 6h ngày 26/5 Việt Nam có tổng cộng 4.442 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh. Số lượng ca Covid-19 mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.872 ca.

Tính đến 6h ngày 26/5 Việt Nam có tổng cộng 4.442 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh. Số lượng ca Covid-19 mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.872 ca.

Sáng 26/5, Bộ Y tế cho biết có 80 ca mắc Covid-19 trong nước tại Bắc Giang (55), Bắc Ninh (23), Thanh Hóa (1), Hải Dương (1).

CA BỆNH BN5774 - BN5851 (78 ca công bố lúc 19h30 ngày 25/6) và BN5852, BN5878 - BN5931 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: đều liên quan đến ổ dịch các Khu công nghiệp và vùng phong tỏa.

CA BỆNH BN5853 - BN5875 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 22 ca là F1, 1 ca liên quan dịch tễ với BN3280. Kết quả xét nghiệm ngày 24 - 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

CA BỆNH BN5876 ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa: nữ, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; là F1 liên quan đến ổ dịch cũ, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

CA BỆNH BN5877 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương: nữ, 37 tuổi, địa chỉ tại Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; có liên quan dịch tễ với BN4544. Kết quả xét nghiệm ngày 25/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tính đến 6h ngày 26/5 Việt Nam có tổng cộng 4.442 ca Covid-19 ghi nhận trong nước và 1.489 ca nhập cảnh. Số lượng ca Covid-19 mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay là 2.872 ca.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, trong hai ngày 24 và 25/5, các địa phương tiếp tục kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm về việc giãn cách xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng và trốn khỏi khu cách ly.

Ngày 18/5, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang có quyết định thực hiện cách ly xã hội huyện Việt Yên theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

Để thực hiện nghiêm túc, triệt để việc cách ly xã hội, lực lượng chức năng các xã, thị trấn và tổ liên ngành cơ động do Công an huyện Việt Yên chủ trì đã tăng cường tuần tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Qua tuần tra cho thấy, cơ bản người dân chấp hành nghiêm quy định về phòng dịch, không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp vi phạm quy định giãn cách xã hội, ra đường khi không cần thiết.

Riêng ngày 25/5, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 10 trường hợp do không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm quy định về cách ly xã hội (ra ngoài trong trường hợp không cần thiết). 

Từ ngày 18/5 đến nay, toàn huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 100 trường hợp vi phạm quy định về cách ly xã hội, không đeo khẩu trang nơi công cộng, trốn khỏi khu cách ly tập trung. Tổng số tiền xử phạt 137,5 triệu đồng.

Trước tình trạng người dân trên địa bàn tập trung đông tại các nơi công cộng như công viên, khuôn viên, quảng trường, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP Bắc Giang đã yêu cầu các phường, xã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm.

Theo đó, từ chiều 24/5, lực lượng chức năng phường Dĩnh Kế đã tổ chức kiểm tra khu vực khuôn viên khu đô thị Bách Việt và phát hiện nhiều người dân tập trung luyện tập thể dục, thể thao, không bảo đảm giãn cách và một số người không đeo khẩu trang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. 

Lực lượng chức năng đã xử phạt 3 trường hợp không đeo khẩu trang, mỗi trường hợp 2 triệu đồng; lập biên bản cảnh cáo 6 thanh thiếu niên tụ tập đá bóng, đồng thời nhắc nhở người dân chấp hành các quy định phòng dịch.

Lực lượng chức năng phường Hoàng Văn Thụ (TP Bắc Giang) cũng kiểm tra, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng dịch tại khuôn viên Nguyễn Du, Công viên Hoàng Hoa Thám.

Trong tuần qua, biến chủng mới của virus SARS-CoV2 đã làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh.

Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia và của Bộ Y tế, các cấp, các ngành với quyết tâm cao nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phải phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội.

Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đến nay, cả nước vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhưng dự báo nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi cả nước là rất cao; vì vậy không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Đồng thời phải quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động phải quyết liệt, khẩn trương, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong tình hình mới phải thần tốc và hiệu quả hơn.

"Ngược lại cũng không quá hốt hoảng, hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì, thiếu bản lĩnh dẫn đến những quyết định không chính xác, không phù hợp với diễn biến tình hình thực tế dễ gây hậu quả; đặt mục tiêu chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của người dân lên trên hết để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện mục tiêu kép", Thủ tướng nhấn mạnh.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.