| Hotline: 0983.970.780

Thị trường vật tư nông nghiệp: Cần đơn vị đủ lực

Thứ Tư 10/11/2010 , 10:36 (GMT+7)

Mỗi năm Công ty vật tư nông sản SX, NK, cung ứng trên 500.000 tấn phân bón các loại, chiếm gần 10% nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp cả năm,...

Trước năm 2005, Công ty vật tư nông sản là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đã một thời triển khai mạnh mẽ cơ chế ứng trước vật tư, sau vào mùa thu hoạch thu hồi lại sản phẩm.

Cơ chế này cũng đem lại cho Công ty bài học quý giá về phương thức quản lý vật tư, về chế tài thu hồi sản phẩm đối với các đơn vị đại diện nhận ứng trước vật tư, trả lại sản phẩm, về tỷ giá ngoại hối từng thời gian, tương ứng với giá bán nông sản…

Từ những bài học thông qua thực tiễn vào cuối thập niên 90, Công ty đã nhanh chóng được củng cố lại từ tổ chức bộ máy quản lý, nhân sự và đặc biệt là phương thức kinh doanh được đổi mới, tuy vẫn tập trung vào mặt hàng chiến lược là phân bón, nhưng trong chuỗi công việc được phân công đúng người có trình độ chuyên môn. Hiệu quả kinh doanh các năm tiếp đó không ngừng được tăng trưởng và Công ty đã chuẩn bị cho mình đủ năng lực về cơ sở vật chất, con người và nguồn tài chính lành mạnh bền vững để thực hiện chủ trương của Nhà nước về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hoạt động các doanh nghiệp nhà nước.

Năm 2005 Công ty được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định chuyển đổi sang Công ty cổ phần vật tư nông sản (Apromaco). Sau 5 năm  chuyển đổi, Công ty thực sự lớn mạnh không ngừng. Công ty vẫn tập trung tâm huyết vào mặt hàng truyền thống phân bón, với bề dày kinh nghiệm nhiều năm, đơn vị đã vượt qua nhiều khó khăn để đến thời điểm hiện nay được thị trường trong nước thừa nhận nằm trong tốp doanh nghiệp cung ứng phân bón lớn hàng đầu cả nước nhiều năm qua. Mỗi năm Công ty sản xuất, nhập khẩu, cung ứng trên 500 nghìn tấn phân bón các loại, chiếm gần 10% nhu cầu phân bón cho sản xuất nông nghiệp cả năm, với mức doanh thu trên 170 triệu USD/năm.

Hiện tại, Công ty đã ký được nhiều hợp đồng lớn, dài hạn với nhiều nhà sản xuất, cung ứng phân bón hàng đầu thế giới, đảm bảo ổn định, lâu dài nguồn cung cho sản xuất nông nghiệp trong nước. Bên cạnh đó, để đảm bảo sự phát triển bền vững trong cơ chế thị trường, phải tạo được nguồn cung bằng sản xuất; đồng thời được sự ủng hộ của các Bộ, ngành Trung ương và tỉnh Lào Cai, sau 4 năm vất vả đến nay Công ty đã có một nhà máy sản xuất Supe lân và NPK với công suất 200.000 tấn/năm chất lượng cao. Sản phẩm đang được đưa ra phục vụ sản xuất nông nghiệp trong nước và bước đầu đã được thị trường Nhật Bản chấp thuận, hướng tới có thể tham gia xuất khẩu.

Với nhu cầu hàng năm cả nước cần khoảng 7,5 triệu tấn phân bón các loại, nếu hệ thống các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, cung ứng phân bón nước ta có 10 doanh nghiệp như Công ty cổ phần vật tư nông sản, thị trường phân bón trong nước sẽ ổn định, nông dân yên tâm phát triển sản xuất. Các nhà quản lý, hoạch định chính sách nên chăng cần có phân tích, đánh giá để có giải pháp hữu hiệu tạo dựng một số doanh nghiệp phân bón chủ lực định hướng chung cho thị trường trong nước, thuận tiện trong quản lý, điều hành vỹ mô một cách có hiệu quả cho cả nước trước mắt cũng như lâu dài.
Là doanh nghiệp cung ứng phân bón, Công ty nhận thức được bón đúng liều lượng, đúng thời gian đối với phân ka li có tác dụng hữu hiệu đảm bảo chắc chắn về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, độ đồng đều và mẫu mã sản phẩm trồng trọt đẹp hơn. Trong khi đó, phân ka li nước ta hoàn toàn dựa vào nhập khẩu. Để chủ động có nguồn cung ka li chất lượng cao, ổn định, lâu dài, cách đây vài năm Công ty đã ký hợp đồng đại lý độc quyền dài hạn với Công ty Belarusian Potash Company (BPC) là nhà cung ứng ka li lớn nhất thế giới, có bề dày kinh nghiệm, thiết bị và công nghệ sản xuất tiên tiến, sản lượng tiêu thụ mỗi năm 12 triệu tấn, để phân phối sản phẩm phân ka li BPC cho thị trường các tỉnh miền Trung, Tây nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngoài đảm bảo nguồn cung phân ka li có chất lượng cao, hàng năm hai Công ty đều mở Hội nghị khách hàng ở các vùng, mỗi Hội nghị có tới trên 700 người tham dự, thể hiện uy tín của Công ty thiết lập được mạng lưới cung ứng rộng khắp tới tận cơ sở sản xuất.

Để hỗ trợ cho việc vận chuyển, nhanh chóng đưa phân bón đến các điểm tiêu thụ, được các địa phương hỗ trợ về đất đai, đến nay tại các cảng, các khu tâp kết hàng tập trung Công ty đã đầu tư hệ thống kho bãi khá hiện đại về các thiết bị chuyên dùng, đủ sức cung ứng cho sản xuất nông nghiệp hàng triệu tấn phân bón các loại, với đội ngũ cán bộ có trình độ, tận tuỵ với công việc, say mê với nghề nghiệp thường xuyên được đào tạo nâng cao tay nghề.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm