| Hotline: 0983.970.780

Thích hở thì còn hở

Thứ Năm 16/02/2012 , 09:39 (GMT+7)

- Sắp tới, chắc trên đài báo không còn thấy thông tin về ca sỹ này, diễn viên kia lộ hàng hay ăn mặc quá hở hang, khêu gợi nữa, ông ạ.

- Sao vậy? Các nữ nghệ sỹ đã cùng nhau tuyên bố không hở nữa rồi à?

- Không phải, đời nào có chuyện mấy nàng hứng chí tuyên bố như thế.

- Hay là tất cả các cơ quan báo chí, truyền thông đã cùng nhau “nói không với hở”, tức là không đăng tải bất cứ thông tin, hình ảnh nào về việc nữ ca sỹ này ăn mặc quá hở hang, nữ diễn viên kia vừa bất ngờ lộ hàng?

- Cũng không, mà người kiên quyết “nói không với hở” là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đấy.

- Ái chà, Bộ này định “nói không” thế nào?

- Nghệ sỹ ăn mặc hở hang, phản cảm có thể sẽ bị cấm biểu diễn trong một thời gian. Đơn vị nào thực hiện chương trình mà có nghệ sỹ ăn mặc hở hang, phản cảm, cũng sẽ bị đình chỉ chương trình hoặc cấm tổ chức biểu diễn trong một thời gian.

- Chà, “nói không” cỡ đó là khá cứng rắn đấy. Nhưng tôi e rằng sẽ vẫn còn xảy ra những chuyện hở hang, lộ hàng.

- Vì sao?

- Vì bây giờ, không gì dễ làm cho người ta dễ nổi tiếng bằng những chuyện xấu. Tôi hỏi ông nhé, ông đã nghe cái cô MH gì đó hát hay đóng phim bao giờ chưa?

- Chưa.

- Vậy mà nhắc đến tên MH là ông biết liền đó là ai, đúng không?

- Ờ, vì trong năm rồi cô ấy hát bài gì, đóng phim gì thì chẳng mấy ai nhớ, nhưng ai cũng nhớ và bàn tán nhiều tới cái quần ren của cô ấy mà.

- Đó, chỉ cần một cái quần ren cực kỳ phản cảm thôi là đủ để báo giấy, báo mạng thi nhau đưa lên, để cho thiên hạ khắp nơi nhớ mặt, biết tên, đâu cần nỗ lực đóng phim thật ấn tượng hoặc hát thật hay làm gì cho mệt. Ăn mặc hở hang, cố tình lộ hàng là chiêu quảng cáo rẻ tiền nhưng hiệu quả nhất đấy ông ạ. Một nữ ca sỹ chưa có tên tuổi, có bỏ tiền tỷ ra thuê mấy tay bồi bút viết bài tâng bốc trên báo, trên mạng, cũng chưa chắc đã có hiệu quả bằng một vụ lộ hàng đâu.

- Ông nói phải. Nhưng Bộ Văn hóa sẽ đề nghị các cơ quan truyền thông, không đưa nghệ sỹ đã bị cấm trình diễn lên báo, nhất là báo mạng.

- Ăn thua gì. Bởi tới lúc cô ca sỹ nào đó bị Bộ Văn hóa cấm biểu diễn vì ăn mặc hở hang, thì trước đó, vụ hở hang hay cố tình lộ hàng của cô ta đã phải ầm ỹ trên mặt báo giấy, báo mạng rồi. Mà chỉ cần lên mạng một lát thôi là đã nhanh chóng nổi tiếng cả nước. Lúc ấy, cứ ráng chịu bị cấm biểu diễn, cấm lên báo lên mạng một thời gian. Khi hết thời gian cấm, tha hồ dùng cái “danh tiếng” vừa tạo dựng bởi vụ hở, vụ lộ hay vụ cởi trước đó mà chạy sô kiếm tiền nhé.

- Nói vậy, có nghĩa là vụ “nói không với hở” sẽ không ăn thua gì à?

- Chắc cũng có tác dụng, nhưng e rằng không nhiều.

Xem thêm
Lật mặt 7 chạm mốc hơn 60 tỷ sau 2 ngày công chiếu

Sau hai ngày công chiếu, tính cả những suất chiếu sớm, phim 'Lật mặt 7: Một điều ước' đã thu về hơn 60 tỷ đồng, vượt xa phim Mai của Trấn Thành.

Nhận định Man United vs Burnley: Thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Man United vs Burnley trong khuôn khổ vòng 35 Premier League sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 27/4/2024 trên sân vận động Old Trafford.

Các huyền thoại bóng đá Brazil gây sốt tại Đà Nẵng

Trận giao hữu giữa 2 đội ngôi sao bóng đá Brazil và Việt Nam trên sân vận động Hòa Xuân - Đà Nẵng mang đến cho khán giả những khoảnh khắc đẹp và đáng nhớ.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm