| Hotline: 0983.970.780

Thiên ưu 8, "đối thủ" của Khang dân 18?

Thứ Hai 16/09/2013 , 11:08 (GMT+7)

Mức độ đầu tư, thâm canh chỉ bằng Khang dân 18 nhưng Thiên ưu 8 có năng suất vượt trội cả trong vụ xuân và HT, chất lượng gạo tốt, cơm mềm, đậm...

Cty CP Giống cây trồng Trung ương (NSC) vừa tổ chức hội thảo đầu bờ về giống lúa thuần Thiên ưu 8 do đơn vị này chọn tạo và khảo nghiệm tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Đến dự hội thảo có đại diện Sở NN-PTNT Nghệ An, các phòng NN-PTNT, Chủ nhiệm một số HTXNN tại 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và đông đảo nông dân các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Lý, GĐ NSC Chi nhánh Nghệ An cho biết: Thiên ưu 8 được Cty nghiên cứu, chọn tạo đã được đưa vào mạng lưới khảo nghiệm từ năm 2011 đến nay.

Kết quả khảo nghiệm qua tại Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Nam, Bắc Ninh và Bắc Giang cho thấy, đây là giống rất có triển vọng, TGST ngắn, tiềm năng, năng suất cao, ổn định. Hạt thóc thon, dài màu vàng sáng, chất lượng hạt gạo tốt, cơm trắng, mềm, vị đậm và ngon hơn so với giống Khang dân 18 đang trồng đại trà...


Hội thảo đầu bờ Thiên ưu 8 tại xã Kim Liên

"Từ năm 2011 đến nay, Thiên ưu 8 vụ xuân đều cho năng suất trung bình 70 tạ/ha (nếu đầu tư thâm canh tốt có thể đạt 85-90 tạ/ha). Thiên ưu 8 có TGST từ 120 - 125 ngày đối với vụ xuân và 100 - 105 ngày với vụ mùa.

Nếu sử dụng để gieo cấy vụ HT thì TGST từ 95 - 100 ngày. Nếu sạ thẳng có thể rút ngắn TGST thêm từ 3 - 5 ngày. Thiên ưu 8 ít bị sâu đục thân tấn công, nhiễm bạc lá ít và chống chịu khá với bệnh khô vằn. Đây cũng là giống lúa cây cứng, chống chịu được ngã đổ, chịu sục, chịu cằn nên khả năng thích ứng rộng", ông Lý khẳng định.

Ông Phan Thanh Ngọc, một trong số hộ trực tiếp làm khảo nghiệm giống lúa này tại xã Kim Liên cho biết: "Cũng như vụ trước, lúa Thiên ưu 8 đều giành năng suất cao. Vụ HT năm nay, HTXNN Kim Liên triển khai khảo nghiệm với diện tích 2 ha. Kết quả gặt thống kê của vụ này đều đạt trên dưới 3 tạ/sào Trung bộ (6 tấn/ha).

Vụ ĐX 2013, gia đình tôi ký hợp đồng SX giống cho NSC năng suất đạt trên 3,5 tạ/sào. Thấy lúa thuần, chất lượng tốt, năng suất cao lại cơm ngon nên bà con trong xã đã đến mua, đổi về để SX vụ sau. Số lúa còn lại đều được NSC thu mua hết theo tỷ lệ SX thóc giống".

Kỹ sư nông nghiệp Hồ Đức Ngọc, người trực tiếp chỉ đạo và theo dõi mô hình cho biết: "Thiên ưu 8 có chiều cao từ 100 - 110 cm, phiến lá màu xanh đậm và thẳng đứng, khá gọn khóm, góc lá đòng hẹp, đẻ nhánh khá và có số bông hiện hữu/khóm cao hơn Khang dân 18...".

Để giành được năng suất, chất lượng cao khi gieo cấy giống lúa Thiên ưu 8, theo KS Ngọc, cần tuân thủ đúng lịch thời vụ từng vùng miền, kỹ thuật gieo trồng và bón phân khá nghiêm ngặt.

Trong đó khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ vụ xuân nên gieo từ 20/1 - 5/2 và cấy khi tuổi mạ được 3 - 3,5 lá, vụ HT gieo trước 20/5 và cấy khi mạ được 15 - 18 ngày tuổi nên gieo mạ dày xúc hoặc mạ sân. Mật độ từ 45 - 50 khóm/m2, mỗi khóm 2-3 dảnh, nên cấy nông tay.

Mức độ đầu tư phân bón cho Thiên ưu 8 trong vụ xuân (sào Trung bộ) nên dùng 400 kg phân hữu cơ + 6 đến 6,5 kg ure + 13 đến 15 kg super lân + 3 đến 4,5 kg kali. Nhưng khi triển khai vụ HT - mùa ngoài 4 tạ phân chuồng thì lượng phân bón vô cơ cần đầu tư cao hơn so với vụ xuân (7,5 đến 8 kg ure + 18 đến 20 kg super lân + 6 đến 7 kg kali).

Cách bón: Bón lót toàn bộ phân chuồng và phân super lân + 40% ure + 20% kali. Khi lúa hồi xanh, bón thúc 50% ure + 30% kali; bón thúc lần 2 khi lúa đứng cái số lượng phân bón còn lại.

Ông Từ Trọng Kim, Trưởng phòng Trồng trọt, Sở NN-PTNT Nghệ An cho biết: "Tỉnh Nghệ An lâu nay luôn khuyến khích các đơn vị SX cung ứng giống trên địa bàn trong việc tìm thêm và đưa về địa phương khảo nghiệm nhiều giống thuần có năng suất chất lượng cao để bổ sung vào tập đoàn giống lúa đang được cơ cấu".

Thiên ưu 8 do NSC khảo nghiệm tại Nghệ An là một giống thuần đã chứng tỏ được nhiều ưu thế được bà con nông dân đánh giá cao. Mức độ đầu tư, thâm canh chỉ bằng Khang dân 18 nhưng Thiên ưu 8 có năng suất vượt trội cả trong vụ xuân và HT, chất lượng gạo tốt, cơm mềm, đậm...

Thiên ưu 8 có thể gieo trồng được trong cả 3 vụ: xuân - HT - mùa. Đây là một lợi thế riêng có thể giúp Nghệ An đưa vào cơ cấu trong cả 3 vụ.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm