| Hotline: 0983.970.780

Thiếu hụt chuyên gia dân số có trình độ

Thứ Sáu 05/10/2012 , 09:47 (GMT+7)

Trao đổi với NNVN chiều ngày 4/10, TS Ngà cho hay, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam không hề đơn giản..

Ngày càng có nhiều trẻ em mắc chứng thiểu năng, suy giảm trí tuệ vào điều trị tại BV Nhi Trung ương

Vừa rời ghế Phó Viện trưởng Viện Y học lao động và Vệ sinh môi trường, TS Nguyễn Ngọc Ngà chuyển sang làm chuyên gia cao cấp Bộ Y tế về lĩnh vực y tế dự phòng. Trao đổi với NNVN chiều ngày 4/10, TS Ngà cho hay, nâng cao chất lượng dân số Việt Nam không hề đơn giản...

Có ý kiến cho rằng, chất lượng dân số thấp là nguyên nhân cản trở sự phát triển khiến Việt Nam đối diện với nguy cơ tụt hậu nhiều hơn. Quan điểm của bà thì sao?

Tôi lại không có suy nghĩ đó bởi từ trước đến nay chúng ta không có một nghiên cứu sâu nào về vấn đề này. Hiện có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người như môi trường đầy tiếng ồn, bụi bẩn; trong thực phẩm thì nhiều hóa chất độc hại, có nguy cơ gây ung thư, bệnh tật; nguồn nước nhiễm bẩn...

NNVN đã có loạt bài phản ánh một góc chất lượng dân số suy giảm thể hiện ở tỷ lệ đẻ non, dị tật đang gia tăng. Nhưng, để tìm ra một nguyên nhân cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng dân số là rất khó?

Đúng vậy. Theo tôi, khi chúng ta chưa rõ nguyên nhân thì phải tuyên truyền, khuyến cáo thật tốt các yếu tố gây hại để ngăn ngừa, đặc biệt đối với thực phẩm sử dụng thiết yếu hàng ngày. Như với người nông dân, tôi được biết trước đây họ sử dụng thuốc trừ sâu mà rất thiếu hướng dẫn sử dụng, cảnh báo để cách ly theo thời gian. Nay thì các khuyến cáo có phần tốt hơn, nhất là từ phía nhà sản xuất.

Bên ngành y, tôi thấy đơn giản nhất là chuyện chụp X-quang trong các bệnh viện, rất độc hại mà không hề có cảnh báo nên các y, bác sĩ có biết cách phòng tránh đâu. Bản thân tôi cũng có thầy giáo từng bị phơi nhiễm vì làm công việc này. Gần đây do được tuyên truyền, hướng dẫn nhiều nên các y, bác sĩ biết cách hạn chế tối đa tác động của nó đến sức khỏe con người.

Nguy cơ “dân số già hóa” có ảnh hưởng đến chất lượng dân số không, thưa bà?

Có chứ và nó xảy ra ở tất cả các nước trên thế giới, không riêng Việt Nam. Bây giờ điều mà thế giới quan tâm, bàn nhiều nhất không phải là làm gì để tuổi già được nghỉ ngơi mà làm sao thế hệ thứ ba phát triển được, đóng góp tốt hơn cho xã hội.

Là cơ quan chuyên việc chăm lo sức khỏe người dân, Bộ Y tế có tác động thế nào tăng chất lượng dân số?

Giao lưu với nhiều nước tôi thấy VN có rất nhiều Bộ luật tiên tiến như Bộ luật Lao động, rồi các Nghị định, Thông tư. Các quy định trong đó quá đầy đủ. Ngoài ra, ngành y tế cũng tổ chức rất nhiều buổi tập huấn, thực hành và chăm sóc sức khỏe cho người dân, công nhân ngay tại nơi làm việc. Rất nhiều doanh nghiệp ở Hải Phòng, Huế…hiện đã áp dụng khá tốt những quy định này.

Tuy nhiên điều chúng tôi lo ngại là chúng ta quá thiếu hụt cán bộ chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt ngành dân số. Điều lo ngại hơn khi lực lượng cán bộ ngày càng mỏng bởi tất cả chạy theo thị trường hết rồi. Nguyên nhân có thể chúng ta chưa có một cơ chế thuận lợi để thu hút người ta ở lại.

Theo bà sự thiếu hụt nhân sự là do đâu, trong khi Bộ Y tế có rất nhiều cơ sở đào tạo mỗi năm hàng ngàn “tân” cán bộ chuyên trách cho ngành?

Mấy trăm, mấy ngàn hay hàng triệu sinh viên ra trường vẫn vậy thôi nếu như không có sự chuyển giao. Tôi còn biết hiện nay có cơ quan nghiên cứu 10 năm trước có người làm được. Còn bây giờ thì lại không thể bởi không có cán bộ chuyên môn giỏi.

Bộ Y tế sẽ làm gì để giải quyết thực trạng bất cập này, thưa bà?

Tất cả chúng ta đều có sẵn nhưng quan trọng nhất là ai đứng ra và cơ chế chính sách nào dành cho sự thay đổi đó. Bạn biết đấy, để ra đời một chính sách không hề đơn giản bởi nó cần có nhiều yếu tố tác động. Ngoài ra, cần thiết có một cuộc điều tra tổng thể về chất lượng dân số, làm cơ sở để xây dựng chiến lược nâng cao chất lượng dân số trong thời gian tới. Đây là một vấn đề vừa có tính cấp bách, cấp thiết, vừa có tầm chiến lược đối với quốc gia.

Tôi cũng xin nói thêm rằng, chất lượng dân số sẽ tốt hơn nếu mỗi chúng ta thường xuyên biết tự rèn luyện, hoạt động thể thao. Nó cũng như chiếc xe đạp, nếu ta thường xuyên tra dầu mỡ thì xe đi sẽ đi được bền hơn.

Xin cảm ơn bà!

+ Ông Đinh Công Thoan, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tổ chức, Tổng cục DS-KHHGĐ nhận định, tàn tật, dị tật bẩm sinh, thiểu năng thể lực và thiểu năng trí tuệ là những nguyên nhân đưa chất lượng dân số xuống thấp.

Việt Nam có hơn 5,3 triệu người bị tàn tật, khuyết tật, một con số được coi là khá lớn trong khi chưa có cách ngăn chặn những trường hợp tàn tật mới đến từ tai nạn giao thông hay tai nạn lao động. Đây chính là những yếu tố khiến chất lượng dân số, cụ thể hơn là chất lượng con người của dân Việt Nam, bị thua kém các nước.

+ Kết quả tổng điều tra năm 2009 của Tổng cục Dân số - kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ người khuyết tật Việt Nam là 7,8% dân số từ 5 tuổi trở lên và tỷ lệ người không thể nhìn hoặc nghe, ghi nhớ, vận động là 4,9%. Tuổi thọ bình quân của người Việt Nam là 73 tuổi, đứng thứ 58/177 nước khảo sát, nhưng tuổi trung bình khỏe mạnh lại xếp thứ 116/177 nước (66 tuổi). Các chỉ số về thể lực như chiều cao, cân nặng, sức bền, sức bật… của người Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm