| Hotline: 0983.970.780

Thiếu hụt nguồn cung?

Thứ Ba 12/07/2011 , 10:26 (GMT+7)

Việc giá thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, liên tục tăng theo chiều thẳng đứng trong thời gian gần đây được nhiều chuyên gia kinh tế đặt vấn đề là do nguồn cung bị thiếu hụt.

Việc giá thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, liên tục tăng theo chiều thẳng đứng trong thời gian gần đây được nhiều chuyên gia kinh tế đặt vấn đề là do nguồn cung bị thiếu hụt.

>> Thực phẩm đội giá do đâu?

Tác động tâm lý

Những ngày gần đây, giá thực phẩm, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm tươi sống tại các TP lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng… tăng đột biến. Theo khảo sát của NNVN, tại các chợ ở Hà Nội, giá các loại thịt lợn, bò, cá đều tăng 10 - 20% so với cuối tháng 6. Thịt lợn thăn hiện được bán với giá 140.000 đồng/kg, tăng 10% so với một tuần trước và tăng 30% so với hồi cuối tháng 6. Cùng đó, các loại thịt bò có mức bán 180.000-220.000 đồng/kg tùy loại, trong khi cá chép, cá quả được bán từ 50.000 - 75.000 đồng/kg…

Theo lý giải của những người bán hàng, giá các loại thực phẩm tăng là do lượng người đổ về các TP lớn dự thi đại học, cung không đáp ứng cầu. Cũng có người nói giá tăng do sắp tới người lao động tại các DN sẽ được tăng lương, cán bộ công chức được nhận thêm phụ cấp công vụ…

Tuy nhiên, theo ý kiến của các cơ quan chức năng quản lý thị trường, giá cả và khảo sát của chúng tôi, nhiều lý do khiến giá cả tăng mà người bán hàng đưa ra còn thiếu cơ sở. Qua hai đợt thi đại học, số lượng khá đông thí sinh và người nhà của thí sinh về các TP lớn là có thật, nhưng cũng không thể gây “mất cân bằng cung cầu thị trường” bởi số người tăng thêm có tỷ lệ quá nhỏ so với dân số của TP.

Về tác động tâm lý của việc điều chỉnh lương tối thiểu ở các DN và chi trả phụ cấp công vụ cho cán bộ công chức, theo đại diện Bộ Tài chính, cũng sẽ tác động rất ít đến thị trường giá cả. Bởi lẽ việc điều chỉnh lương tối thiểu trong các DN và trả phụ cấp công vụ chưa diễn ra (dự kiến khoảng 1/10/2011 mới điều chỉnh lương tối thiểu trong các DN và đầu tháng 8 tới mới có thể chi trả phụ cấp công vụ). Việc điều chỉnh lương, phụ cấp công vụ cũng không nhiều, số người được hưởng ít.

Việc tăng thêm lương tối thiểu do các DN đảm nhiệm trên cơ sở tăng năng suất lao động. Việc tăng thêm phụ cấp công vụ đã nằm trong lộ trình. Chính phủ không phát hành thêm tiền để chi trả. Như vậy, yếu tố tăng giá, theo nhiều chuyên gia phân tích, có thể do tác động tâm lý.

Mất cân bằng cung – cầu

Việc giá thực phẩm, đặc biệt là lợn, gà và nhóm hàng tươi sống tăng giá chóng mặt trong thời gian gần đây được cho là có nguyên nhân từ phía các thương lái Trung Quốc ồ ạt thu gom. Tuy nhiên, như NNVN số ra hôm qua đã phản ánh, tại cửa khẩu chuyên xuất hàng thực phẩm tươi sống sang Trung Quốc là Móng Cái- Quảng Ninh không hề có chuyện xuất lợn với số lượng lớn sang bên kia biên giới.

Trao đổi với NNVN chiều qua, ông Nguyễn Dương Thái, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cho biết: Theo thống kê của Hải quan cửa khẩu Móng Cái, nơi làm thủ tục xuất lợn sang biên giới chủ yếu của cả nước, số lượng  xuất khẩu so với thời gian trước là hầu như không đáng kể. “Tổng cục không tổng hợp chi tiết xử lý hoạt động XK thịt lợn vì đây là mặt hàng có ưu đãi thuế là 0%. Tuy nhiên, về mặt quản lý, loại hàng này ít bị can thiệp. Thương lái vẫn xuất lợn sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch, nhưng số lượng không nhiều”, ông Thái cho hay.

Lý giải về nguyên nhân tăng giá một số mặt hàng thực phẩm những ngày gần đây, TS Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng, quán tính lạm phát của những tháng trước là lý do quan trọng. Bên cạnh đó, việc mất cân đối cung cầu do ảnh hưởng của thời tiết, thời vụ đã gây áp lực tăng giá lên các loại hàng hóa nói chung.

Để khôi phục lại nguồn cung, theo TS Phong, từ trung ương đến địa phương đều cần phải có hoạt động chỉ đạo gia tăng sản xuất, nuôi trồng hoặc thay thế. Thêm nữa, khâu bán lẻ cần được tổ chức lại, phát triển hệ thống phân phối.  

Theo Phó Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính), ông Nguyễn Anh Tuấn, thì nếu giá trong nước cao, trong khi không xuất hàng qua biên giới, đương nhiên là nguồn cung trong nước đang bị thiếu hụt.

TS Vũ Đình Ánh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu KH thị trường – giá cả (Bộ Tài chính) cho rằng, nếu thương nhân Trung Quốc thu gom các mặt hàng nông sản của Việt Nam với số lượng lớn sẽ tạo ra sự mất cân đối cung cầu cục bộ đối với các mặt hàng. Hàng nông sản XK của Việt Nam chủ yếu để phục vụ nhu cầu trong nước nhưng nay đem XK sẽ dẫn đến thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, nếu khảo sát của NNVN cho kết quả như phản ánh, thì việc thiếu hụt nguồn cung ngay tại thị trường nội địa là dễ lý giải.

Còn ở góc độ thị trường, theo TS Ánh, Việt Nam không phải một thị trường lệ thuộc của Trung Quốc, mỗi thị trường đều có đường biên giới của nó. Nếu phía Trung Quốc cần hàng, thì đương nhiên họ sẽ tìm nguồn cung tại các thị trường khác, đặc biệt là Việt Nam. Còn ngay trong nước Việt Nam, giá thịt cao hơn phía họ, thì không bao giờ thương nhân đi buôn ngược, đó là nguyên tắc bất di bất dịch của kinh doanh.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm