| Hotline: 0983.970.780

Thông tin nông nghiệp nước ngoài

Thứ Ba 12/04/2011 , 09:14 (GMT+7)

Hoa hồng mang gen cần tây 

Các chuyên gia ĐH North Carolina (NCU) ở Mỹ vừa lai tạo thành công một giống hoa hồng có mang một gen của cần tây nên có khả năng kháng lại bệnh botrytis (bệnh tàn lụi cánh hoa), căn bệnh thường gặp sau thu hoạch ở hoa hồng nên làm giảm vẻ đẹp, giảm thu nhập của người trồng hoa. Cơ chế gây bệnh tàn lụi ở hoa hồng thường do các tác nhân nấm gây ra, chúng tạo ra loại cồn có chứa đường gọi là manitre, làm cho cánh hoa bị tàn lụi và cũng thường gặp ở các loại cây trồng khác, như ở rau diếp khi bảo quản lâu sau thu hoạch.

Để kéo dài thời gian tươi của hoa, các nhà khoa học đã chèn một gen có tên là Mannitol dehydrogenase (MD) lấy từ cây cần tây vào cho cây hoa hồng, để làm tăng khả năng tươi lâu cho hoa. Gen MD không chỉ có trong cần tây mà còn có nhiều ở nhiều loại cây trồng khác và ngay cả hoa hồng cũng có gen này nhưng hàm lượng rất ít và nhờ gen nói trên mà lượng nước của cây tăng lên, hạn chế bệnh và kháng lại các môi chất gây bệnh.

Vì sao cá ven biển lại xuất hiện hiện tượng kháng di truyền?

Sau khi nghiên cứu loài cá tuyết sống vùng cửa sông Hudson ở New York, nơi bị ô nhiễm nặng bởi hóa chất polychlorinated biphenyls (PCBs), các chuyên gia Viện Hải dương học Wood Hole đã phát hiện thấy, mặc dù nước ô nhiễm rất cao nhưng loài cá này vẫn sống và phát triển mạnh, đó là do hiện tượng kháng di truyền với các chất PCBs, giống như hiện tượng kháng thuốc trừ sâu ở động vật hoặc hiện tượng khuẩn kháng thuốc kháng sinh.

Với phát hiện trên cho thấy tác động do con người gây ra đã đẩy nhanh quá trình tiến hóa của các loại vật bằng cách làm tăng yếu tố stress hay nói cụ thể hơn, ô nhiễm môi trường chính là thủ phạm làm cho động vật xuất hiện tình trạng nói trên. Quá trình này diễn ra chủ yếu trong gen có tên là AHR2, tác nhân trung hòa độc tính, kiểm soát sự nhạy bén PCBs của loài cá. Cũng qua nghiên cứu, các nhà khoa học còn phát hiện thấy gen AHR2 ở loài cá tuyết ở cửa sông Hudson thiếu hai trong số 1.104 axít amin và chính sự thiếu hụt này đã làm cho loài cá nói trên sống thỏa hiệp với ô nhiễm mà những loài cá khác không thể sống được.

Khuyết tật gen thủ phạm làm cá hồi chết hàng loạt 

Trong những năm gần đây tại khu vực sông Fraser River ở Canada xảy ra hiện tượng cá hồi chết hàng loạt (từ 40-95%), đặc biệt là cá hồi đỏ hoang dã và qua nghiên cứu hệ gen, các nhà khoa học phát hiện thấy khuyết tật gen là thủ phạm. Theo đó, những con đã chết thường có chung một tín hiệu di truyền dẫn đến mắc bệnh về stress có liên quan đến quá trình chuyển hóa và miễn dịch. Những con có khuyết tật di truyền nói trên nếu gặp môi trường sống bất thuận, nhất là virus thì tỷ lệ mắc bệnh và tử vong rất cao.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Mùa vàng trên cánh đồng sạ cụm

QUẢNG BÌNH Mô hình gieo sạ lúa bằng máy tại Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Hàm Hòa trong vụ đông xuân 2023 - 2024 với diện tích trên 10ha cho hiệu quả lớn…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm