| Hotline: 0983.970.780

Thông tin về vụ tập trung đông người gây rối trật tự ở Bình Thuận, Khánh Hòa

Thứ Hai 11/06/2018 , 19:38 (GMT+7)

Chiều 11/6, ông Huỳnh Thái Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Bình Thuận đã chủ trì họp báo thông tin vụ việc người dân quá khích tấn công trụ sở cơ quan công quyền vào đêm 10/6.


Trụ Sở KH-ĐT bị người dân đập phá, đốt cháy

Theo ông Dương, đối với trường hợp những người quá khích đập phá trụ sở và tài sản công quyền, hiện cơ quan chức năng đang xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đến nay cơ quan chức năng vẫn chưa thống kê hết về thiệt hại. Tuy nhiên, ông Dương cho biết thêm, các đối tượng quá khích vẫn tiếp tục gây rối các trụ sở các cơ quan nhà nước trên địa bàn nên một số nơi đang được bảo vệ nghiệm ngặt.

Sáng cùng ngày, trao đổi với báo chí, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, người phát ngôn của Công an tỉnh Bình Thuận cho hay, có 102 người quá khích đã được mời lên làm việc do tham gia đập phá các trụ sở công quyền, công trình công cộng ở các địa phương vào ngày 10/6. Cơ quan công an cũng đang điều tra hành vi từng đối tượng gây rối, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào lúc 17 giờ ngày 10/6, nhóm người với số lượng lớn đã tụ tập, có hành động càn quấy trước trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận. Sau đó, nhóm người kích động này đã ném gạch, đá tấn công lực lượng công an và ném đá vào trụ sở UBND tỉnh, Sở KH-ĐT gây mất an ninh trật tự. Sau đó, các đối tượng quá khích còn đập phá ô tô, lấy máy vi tính cùng nhiều tài liệu tại Sở KH-ĐT. Hậu quả ban đầu, hơn 15 xe máy đã bị đốt cháy cùng nhiều vật dụng khác trong một số cơ quan công quyền ở tỉnh Bình Thuận bị đập phá và hư hỏng nặng.

Người dân tụ tập, gây mất trật tự trên địa bàn TP Nha Trang

Sau nhiều giờ nỗ lực của lực lượng chức năng, cho đến khoảng 2 giờ ngày 11/6, đám đông mới được giải tán hoàn toàn.

Còn tại tỉnh Khánh Hòa, đến sáng sớm 11/6, hoạt động giao thông đi lại tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn TP Nha Trang đã được thông suốt, đảm bảo an ninh trật tự và không còn cảnh người dân tụ tập. Tuy nhiên trước đó, sáng 10/6 hàng trăm người dân cũng đã tụ tập, tuần hành phản đối, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng suốt các trục đường Trần Phú, Lê Thánh Tôn và Quảng trường 2/4.

Trưa cùng ngày, ông Hồ Văn Mừng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, gặp gỡ báo chí để thông tin về vụ việc trên. Theo ông Mừng, việc người dân lo lắng cho vấn đề chủ quyền, an ninh quốc gia đất nước là điều rất đáng trân trọng, song người dân cần tìm hiểu thông tin một cách đầy đủ, tránh mắc vào âm mưu của các thế lực thù địch.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Xuân Thân, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa cho biết thêm, việc xây dựng Luật đặc khu được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đơn vị soạn thảo đã nhiều lần tổ chức lấy ý kiến góp ý. Trước đây, Ban soạn thảo Luật đặc khu của Chính phủ có đề xuất giao đất 99 năm để thu hút nhà đầu tư. Tuy nhiên sau khi tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu Quốc hội, các nhà khoa học, nhà kinh tế, chuyên gia, cử tri và nhân dân cả nước, Chính phủ đã thống nhất cho lùi thời gian thông qua để có thêm thời gian nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật.

Nhóm người kích động đốt xe ở Bình Thuận
Nhóm người phá trung tâm hội nghị tỉnh Bình Thuận

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm