| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng tiếp Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ

Thứ Hai 11/01/2010 , 10:43 (GMT+7)

Cuối tuần qua, tại Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ đã tiếp và hội đàm với ngài Ukhaa Khurelsukh, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ.

Cuối tuần qua, tại Bộ NN-PTNT, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng, Chủ tịch Phân ban, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Mông Cổ đã tiếp và hội đàm với ngài Ukhaa Khurelsukh, Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ.

Tổng Bí thư Ukhaa Khurelsukh cho rằng, hai nước có điều kiện tốt để thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, như Việt Nam có thể trồng rau, chế biến rau quả, chăn nuôi lợn tại Mông Cổ. Mông Cổ có thế mạnh về chăn nuôi gia súc vì thế, chúng ta có thể liên kết để chế biến gia súc, chế biến cao ngựa, khai thác, chế biến khoáng sản…

Thông báo với Tổng Bí thư Ukhaa Khurelsukh về tình hình nông nghiệp của Việt Nam, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho hay, năm 2009 nông nghiệp của Việt Nam tăng trưởng 3,5%, góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng của nền kinh tế. Dù rất khó khăn về thời tiết, lũ lụt nhưng Việt Nam vẫn sản xuất được 39 triệu tấn thóc và XK được 6 triệu tấn gạo, một kỉ lục chưa từng có. XK của toàn ngành đạt 14 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng nông phẩm đạt trên 1 tỉ USD là gạo, cao su, cà phê, đồ gỗ, tôm và cá tra, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Đó là một sự cố gắng rất lớn. “Kết quả đó giúp Việt Nam giảm được tỉ lệ hộ nghèo. Hiện chúng tôi đang thực hiện một nghị quyết rất lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam về Nông nghiệp – Nông dân – Nông thôn”- Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng cho biết.

Về hợp tác giữa hai nước, Thứ trưởng Hồ Xuân Hùng đề nghị ngài Tổng Bí thư tạo điều kiện để các mặt hàng nông sản của Việt Nam có thể XK sang Mông Cổ và từ Mông Cổ sang Việt Nam. Việt Nam sẵn sàng liên kết với Mông Cổ chế biến cao ngựa vì người Việt Nam rất thích cao ngựa, nhưng ở Việt Nam chưa có nhiều. Tạo điều kiện để liên doanh trồng rau tại Mông Cổ, trước hết là ở vùng ven thủ đô Ulan Bator để phục vụ nhu cầu của người dân thành phố này. Tạo điều kiện để cho DN Việt Nam sản xuất 6 mặt hàng thuốc thú y tại Mông Cổ đã được Bộ Nông nghiệp Mông Cổ đồng ý.

* Trước đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã tiếp và trao đổi với ngài Ukhaa Khurelsukh. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác nhiều mặt với Mông Cổ trên những lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng.

Xem thêm
Bãi nhiệm chức vụ loạt nhân sự cấp cao ở tỉnh Vĩnh Phúc

Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã bãi nhiệm nhiều chức vụ của các cán bộ đã bị bắt tạm giam hoặc đã bị kỷ luật.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

10ha rừng Tây Côn Lĩnh ở Hà Giang bốc cháy trong đêm

Hà Giang Theo Sở NN-PTNT tỉnh Hà Giang, đêm 26/4, địa phương này ghi nhận có vụ cháy rừng xảy ra tại khu vực rừng Tây Côn Lĩnh, thuộc huyện Vị Xuyên với diện tích khoảng 10ha.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm