| Hotline: 0983.970.780

Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Thoát khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ mất nhiều năm

Thứ Hai 08/12/2014 , 20:29 (GMT+7)

“Thực tế đã chẳng giấu diếm cho thấy mục đích của các lệnh trừng phạt là tạo ra các điều kiện xã hội và kinh tế nhằm tiến hành thay đổi chế độ ở Nga”, ông Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov phát biểu tại Hạ viện Nga hôm thứ Hai nói mục đích các lệnh trừng phạt của Washington là tạo điều kiện để thay đổi chế độ ở Nga.

“Thực tế đã chẳng giấu diếm cho thấy mục đích của các lệnh trừng phạt là tạo ra các điều kiện xã hội và kinh tế nhằm tiến hành thay đổi chế độ ở Nga”, ông Ryabkov nói khi phát biểu về quan hệ Nga - Mỹ trong trước Hạ viện.

Trong khi đó để tìm ra lối thoát cho tình hình bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt hiện nay sẽ còn phải mất nhiều năm nữa.

Itar-Tass dẫn lời ông Ryabkov nói: “Tôi chưa có thể nói ngay được chúng ta là nhân chứng chứng kiến sự quay trở lại của Chiến tranh Lạnh hay bao lâu nữa thì tình trạng này sẽ còn kéo dài. Nhưng có một điều tôi biết chắc là để thoát ra được tình hình bị Mỹ tiến hành các lệnh trừng phạt hiện nay sẽ phải mất nhiều năm”.

Việc “khởi động lại” quan hệ với Nga đã hạn chế được khả năng Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của Nga tuy nhiên sự “khởi động lại” này chính thức đã chấm dứt vào năm 2008 và “một trong những kết quả của giai đoạn này là hạn chế được khả năng can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của chúng ta”.

Moscow vẫn hết sức bình tĩnh trước những căng thẳng trong quan hệ với Mỹ và đang có những biện pháp trả đũa có cân nhắc, vị thứ trưởng nói. “Chúng ta không có lo lắng về việc này và hành động của chúng ta đều có cân nhắc”.

Theo ông, các biện pháp trả đũa với Mỹ đều được suy tính kỹ và cân đối và Nga sẽ không công bố danh sách các trừng phạt đáp trả.

Ông Ryabkov tố Mỹ đang cố ép Nga xem xét lại chính sách đối ngoại của mình đối với quan điểm về Ukraine và còn “hy vọng kéo các nước trong Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS - tức các nước thuộc Liên Xô cũ) ra khỏi Nga” và ý đồ này luôn là lợi ích trong chính sách đối ngoại của Mỹ và nó cũng thể hiện ra đặc biệt mạnh mẽ vào đầu năm nay”.

Ông cũng nói rằng: “Những người ủng hộ các chính sách chống Nga đã được bật đèn xanh để gây ra một cuộc đảo chính lật đổ chính phủ. Với khẩu hiệu “chấm dứt chính là biện pháp giải quyết”, Mỹ coi những kẻ dân tộc chủ nghĩa cấp tiến cực đoan là lực lượng tấn công chính của họ.

“Và rồi đã có một quyết định đưa ra để “trừng phạt” chúng ta – trước hết là để trả đũa cho sự thể hiện ý nguyện một cách hòa bình và tự do của người dân ở Crimea và Sevastopol và sau đó vì quan điểm của chúng ta về những sự kiện ở đông nam Ukraine”, ông nói và nhấn mạnh rằng hiện nay vẫn đang có những ý đồ “ép Nga phải xem xét lại quan điểm trong chính sách ngoại giao của mình”.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm