Chiều 22/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Lễ khánh thành đập dâng Phú Phong nằm trên địa bàn thị trấn Phú Phong (huyện Tây Sơn), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Trung ương về tham dự. Tham gia cùng đoàn công tác Trung ương có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Cắt băng khánh thành đập dâng Phú Phong. Ảnh: V.Đ.T.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết: Đập dâng Phú Phong được xây dựng trên sông Kôn, đoạn ngang qua huyện Tây Sơn; dự án gồm các hạng mục: Đập chính trên sông có chiều dài 590m; cầu giao thông trên đập dài 590m, rộng 10m; kè thượng, hạ lưu đập dài 5,58km; kênh tưới dài 7,5km; hệ thống thu gom nước mưa dài 2,61km; tuyến đường kết nối từ đập dâng đi quốc lộ 19B dài 2,26km; đường quản lý vận hành dài 2,94km; nhà quản lý và hệ thống điện vận hành.
Dự án đập dâng Phú Phong có tổng vốn đầu tư 738 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 550 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh 188 tỷ đồng được triển khai thi công từ đầu năm 2022, hoàn thành vào ngày 30/9/2024, vượt 3 tháng so với tiến độ đề ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại lễ khánh thành đập dâng Phú Phong. Ảnh: V.Đ.T.
“Dự án đập dâng Phú Phong là công trình thủy lợi lớn, có tầm quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định; công trình sẽ giúp chủ động nguồn nước tưới cho 465 ha đất sản xuất nông nghiệp và các nhu cầu cho sinh hoạt, sản xuất công nghiệp, nuôi trồng thủy sản, cải thiện môi trường sinh thái.
Đặc biệt, công trình đập dâng này còn tôn tạo thêm giá trị các khu di tích lịch sử trong khu vực, tạo động lực phát triển các ngành du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Đồng thời, dự án còn bổ sung nguồn nước ngầm, kết nối giao thông trong khu vực và tận dụng nguồn nước chảy qua đập dâng về hạ du để phát điện, với công suất 2,9MW”, ông Nguyễn Tuấn Thanh cho hay.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận những lợi ích mà đập dâng Phú Phong sẽ mang lại cho người dân, như: Ngăn lũ, trữ nước cung cấp cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và sản xuất công nghiệp, tạo sinh kế cho người dân. Đập dâng Phú Phong còn có nhiệm vụ điều hòa môi trường sinh thái trên địa bàn, kết nối giao thông và tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch, nhất là khi trên địa bàn có Bảo tàng Quang Trung, dấu ấn lịch sử của đất nước.
“Một con đập có vốn đầu tư không nhiều, chỉ hơn 700 tỷ đồng nhưng mang lại nhiều lợi ích rất quan trọng, nhất là tạo sinh kế cho người dân địa phương. Tôi đánh giá rất cao việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng con đập này cùng sự sáng tạo, tinh thần tự lực tự cường của Bình Định trong thời gian vừa qua. Nhất là trong những năm gần đây Bình Định đã chủ động phát triển hạ tầng; trong đó, có hạ tầng giao thông, hạ tầng thủy lợi, hạ tầng về văn hóa. Thay mặt Chính phủ tôi biểu dương cấp ủy, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Định về những thành tích đạt được trong những năm qua, trong đó có việc xây dựng đập dâng Phú Phong”, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi người dân địa phương đến dự lễ khánh thành đập dâng Phú Phong. Ảnh: V.Đ.T.
Thủ tướng chỉ đạo Bình Định trong thời gian tới phải khai thác hiệu quả, bền vững đập dâng Phú Phong theo những nhóm vấn đề Thủ tướng đã chỉ ra. Phát huy tối đa các công năng từ ngăn lũ, cấp nước, làm du lịch, nuôi trồng thủy sản, giao thông… với mục tiêu mọi lợi ích đều hướng về nhân dân.
“Tôi đánh giá cao sự đồng thuận của người dân địa phương đã nhường đất ở, đất canh tác, mồ mả ông bà để xây dựng đập dâng Phú Phong”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ.