| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ngân hàng Thế giới cung cấp hỗ trợ ổn định vĩ mô

Thứ Năm 23/03/2017 , 13:55 (GMT+7)

Sáng 23/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB), bà Kristalina I. Georgieva.

Chúc mừng bà Kristalina I. Georgieva nhận nhiệm vụ Tổng Giám đốc điều hành WB, Thủ tướng hy vọng bà sẽ đạt nhiều thành công trên cương vị mới. Bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và WB ngày càng phát triển, Thủ tướng đánh giá cao vai trò của WB đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, nhất là trong xóa đói giảm nghèo.

13-34-54_ttgtieptgdwb-1
 

Thủ tướng cho biết Việt Nam đã hoàn thành xây dựng các định hướng chiến lược cho phát triển kinh tế-xã hội. Giai đoạn 5 năm tới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam.

Theo đó, song song với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, Việt Nam sẽ phải tập trung xây dựng nền tảng thể chế vững chắc, làm cơ sở để thực hiện các định hướng, chiến lược đã đề ra. Mục tiêu hàng đầu là ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân 6,5-7% giai đoạn 2016-2020.

Tuy nhiên, Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình hội nhập, phát triển kinh tế và là nước chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, nên rất cần sự hỗ trợ của cộng đồng tài trợ nói chung và WB nói riêng để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra.

Thủ tướng đề nghị WB cung cấp hỗ trợ ổn định vĩ mô và thực hiện các giải pháp tái cơ cấu kinh tế trong 3 lĩnh vực trọng tâm gồm tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước và tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Đánh giá cao WB đã dự thảo xong về cơ bản tài liệu Khuôn khổ Đối tác Quốc gia (CPF) Việt Nam-WB giai đoạn 2017-2022, Thủ tướng cho biết các cơ quan của Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với WB để sớm hoàn thiện tài liệu quan trọng này.

Cho rằng nhu cầu đầu tư và hỗ trợ của Việt Nam rất lớn, do vậy, bên cạnh nguồn vốn IDA, Việt Nam cũng mong muốn WB tăng cường hỗ trợ từ các tổ chức khác trong Nhóm WB (IBRD, MIGA, IFC…) để tối đa hóa hiệu quả hỗ trợ cho Việt Nam.

Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng và cam kết luôn bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn vay của cộng đồng quốc tế nói chung và WB nói riêng. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ do Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm Trưởng ban nhằm chỉ đạo sát sao và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm triển khai hiệu quả nhất nguồn vốn này.

Bày tỏ ấn tượng khi đến thăm và chứng kiến những tiến bộ mà Việt Nam đạt được, bà Kristalina I. Georgieva nhận định, thành công của Việt Nam là kết quả của các chính sách tốt. Tổng Giám đốc điều hành WB cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Chính phủ, các cơ quan chức năng của Việt Nam đối với WB và mong đợi hai bên tiếp tục tinh thần hợp tác này trong tương lai.

“Chúng tôi mong muốn hợp tác với Chính phủ Việt Nam để xác định động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế cũng như hỗ trợ Việt Nam để chống chịu các cú sốc về kinh tế cũng như do thiên nhiên”, bà Kristalina I. Georgieva nói và cho rằng Việt Nam còn có nhiều dư địa phát triển kinh tế.

WB sẽ tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam và đề nghị Chính phủ Việt Nam tiếp tục quan tâm chỉ đạo để các nguồn lực phân bổ cho các dự án kịp thời, không bị gián đoạn trong triển khai.

Bà cho biết sẽ giao nhiệm vụ cho Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam để giải quyết mọi vấn đề nảy sinh.

Xem thêm
Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm