| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng dâng hương tại lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Thứ Ba 20/02/2018 , 14:01 (GMT+7)

Sáng 20/2 (ngày 5 tháng Giêng), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự lễ kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa.

Cách đây 229 năm (1789-2018), Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã chỉ huy nghĩa quân đánh tan hơn 20 vạn quân Thanh xâm lược.

Tới dự lễ kỷ niệm 229 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Thành viên Thường trực Ban Bí thư, Chủ mhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu Trung ương và TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm 229 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Võ Nguyên Phong – Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, cách đây 229 năm - mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789, nghĩa quân Tây Sơn, dưới sự chỉ huy tài tình, sáng tạo của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ đã tiến công thần tốc đánh tan hơn 20 vạn quân Mãn Thanh, giải phóng kinh thành Thăng Long, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

“Sáng ngày mùng 5 Tết Kỷ Dậu, quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long”, ông Võ Nguyên Phong nói.

Theo ông Võ Nguyên Phong, trận Ngọc Hồi – Đống Đa đại thắng đã khẳng định nghệ thuật quân sự tuyệt vời của nghĩa quân Tây Sơn. Đó là nghệ thuật chuyển quân thần tốc từ Phú Xuân ra Bắc; là nghệ thuật tác chiến chiến lược trong từng trận đánh.

“Thắng lợi vĩ đại này, dân tộc ta dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nên độc lập dân tộc”, Chủ tịch UBND quận Đống Đa - Võ Nguyên Phong cho hay.

Ông Võ Nguyên Phong cho rằng, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta; là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta.

Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại lễ kỷ niệm

Từ sáng sớm, người dân quận Đống Đa đã làm lễ rước kiệu vua Quang Trung và kiệu hoàng hậu Ngọc Hân
Từ sáng sớm, người dân quận Đống Đa đã làm lễ rước kiệu vua Quang Trung và kiệu hoàng hậu Ngọc Hân
  Tiết mục nghệ thuật biểu diễn, tái hiện lại hình ảnh Hoàng đế Quang Trung cùng đạo quân đánh tan giặc mãn Thanh cách đây 229 năm
Tiết mục nghệ thuật biểu diễn, tái hiện lại hình ảnh Hoàng đế Quang Trung cùng đạo quân đánh tan giặc mãn Thanh cách đây 229 năm

Quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long
Quân Tây Sơn do Hoàng đế Quang Trung chỉ huy đã tấn công đồn Ngọc Hồi với thế trận mạnh như bão cuốn phá hủy toàn bộ chiến lũy và toàn bộ trận địa phía Nam đồn Ngọc Hồi… Tiếp tục thế tiến công, quân Tây Sơn đã nhanh chóng giải phóng kinh thành Thăng Long
Dưới sự lãnh đạo thiên tài của Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nên độc lập dân tộc
Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ đã đập tan mộng xâm lược của nhà Thanh, giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta.
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống quân Thanh, mà tiêu biểu là chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa là sự hội tụ kết tinh sâu sắc truyền thống yêu nước, yêu độc lập tự do ngàn đời của nhân dân ta.

Thắng lợi của cuộc khánh chiến là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta
Thắng lợi của cuộc kháng chiến là sự khẳng định tinh thần đoàn kết, dũng cảm, ý chí quật cường; là bản anh hùng ca bất hủ trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước vĩ đại của dân tộc ta

Ảnh: Hữu Nghị

(Dân trí)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm