| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ xúc tiến đầu tư ở Thái Nguyên

Chủ Nhật 01/07/2018 , 13:37 (GMT+7)

Với mong muốn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, lợi thế tới các Nhà đầu tư, các tổ chức trong nước và quốc tế, sáng 1/7, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư với chủ đề "Thái Nguyên - Cơ hội vàng của các nhà đầu tư". Hội nghị vinh dự đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới dự.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Xuân Cường Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; và lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành của TW và nhiều tỉnh thành trong cả nước tham dự.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 với chủ  đề “Thái Nguyên - cơ hội vàng của các nhà đầu tư” đã thu hút được hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế Quốc tế và trong nước tham dự.

Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh được tổ chức trong giai đoạn tỉnh Thái Nguyên đang có tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng và là điểm đến tin cậy của các nhà đầu tư và khách du lịch. Tỉnh Thái Nguyên được xác định là trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, đào tạo và y tế của vùng Trung du miền núi phía Bắc, được quy hoạch trong vùng Thủ đô Hà Nội, với vị trí địa lý, kinh tế, chính trị quan trọng, cùng hệ thống giao thông thuận lợi gồm cả đường bộ, đường sắt và đường thủy, là tỉnh có vai trò gắn kết vùng Trung du miền núi phía Bắc với vùng Đồng bằng Bắc bộ. Hiện nay, Thái Nguyên có trên 6.100 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 80.000 tỷ đồng, có 900 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách...

Ông Vũ Hồng Bắc – Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên - phát biểu khai mạc Buổi lễ xúc tiến đầu tư

Tại buổi Lễ xúc tiến đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp Thái Nguyên cũng đã kiến nghị Chính phủ cho phép UBND tỉnh Thái Nguyên sớm thành lập Trung tâm Hành chính công để triển khai xây dựng chính quyền điện tử, giúp doanh nghiệp tiết kiệm tốt hơn nữa thời gian và chi phí kinh doanh. Mong Thủ tướng Chính phủ quyết liệt hơn nữa, nóng hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện loạt Nghị quyết 19, 35 và chỉ thị 20 của Chính phủ, để đến năm 2020 môi trường SXKD và năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam đạt chuẩn mực ASEAN 4... 

Thái Nguyên từ năm 2011 đến nay luôn đứng trong top 3 tỉnh, thành trong cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với số tiền hàng tỷ USD

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phấn khởi khi được chứng kiến những bước chuyển mình ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Chính phủ đánh giá cao thành tựu của Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua, đây là thành quả đáng khích lệ đối với tỉnh Thái Nguyên. Có được kết quả trên do tỉnh đã chủ động sáng tạo có những quyết sách đúng đắn, kịp thời và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng khẳng định, với vai trò, vị trí quan trọng của tỉnh Thái Nguyên, Chính phủ coi thành công của tỉnh Thái Nguyên là một phần quan trọng của đất nước, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào tỉnh Thái Nguyên. Đặc biệt, Hội nghị ngày hôm nay rất có ý nghĩa xây dựng niềm tin để doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Thái Nguyên.

Ngoài việc chỉ đạo cùng các bộ ngành tạo điều kiện tốt nhất để tỉnh Thái nguyên có điều kiện phát triển. Thủ tướng đề nghị, tỉnh Thái Nguyên cần xây dựng chính quyền quản lý xã hội tốt, liêm chính phục vụ người dân và doanh nghiệp, đây là nền tảng quan trọng nhất để xây dựng niềm tin của doanh nghiệp. Thủ tướng cũng yêu cầu các nhà đầu tư khi tổ chức triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo tiến độ cam kết, quy định. Nhưng phải bảo đảm yếu tố môi trường và tiếp tục giữ gìn, bảo vệ văn hóa truyền thống của địa phương.

Cũng nhân dịp này, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ khởi công đường Bắc Sơn kéo dài (hay còn gọi đường Núi Cốc) có chiều dài toàn tuyến 9,5km với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2020.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường cùng các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức khởi công đường Bắc Sơn kéo dài

Đây là dự án quan trọng kết nối giao thông giữa thành phố Thái Nguyên với dự án khu du lịch thắng cảnh và tâm linh hồ Núi Cốc...

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm