| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp và Đại sứ Israel

Thứ Ba 14/02/2017 , 11:48 (GMT+7)

Chiều 13/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp Nikos Kotzias và tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hy Lạp

Hoan nghênh chuyến thăm của Bộ trưởng Nikos Kotzias, Thủ tướng cho rằng, chuyến thăm sẽ mở ra thời cơ mới thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.


 

Thủ tướng nêu rõ, Việt Nam chủ trương tăng cường quan hệ với tất cả các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Hy Lạp. Việt Nam và Hy Lạp đã có hơn 40 năm hợp tác kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1975. Nhân dân hai nước có sự gắn bó từ lâu và Việt Nam cảm ơn sự ủng hộ quý báu mà nhân dân Hy Lạp dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây.

“Đối với thế hệ của chúng tôi, Việt Nam là nguồn cảm hứng rất lớn. Tuy địa lý hai nước khá xa nhau nhưng về mặt tâm hồn là rất gần gũi”, Bộ trưởng Nikos Kotzias bày tỏ ngưỡng mộ về truyền thống hào hùng của Việt Nam.

Thông báo với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về kết quả hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Nikos Kotzias cho rằng, khoảng cách về địa lý là không quan trọng, quan trọng hơn là quyết tâm hợp tác giữa hai nước, đưa hai nước xích lại gần nhau hơn.

Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Nikos Kotzias với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thủ tướng tin tưởng các nội dung trao đổi sẽ là cơ sở để thắt chặt mối quan hệ giữa hai nước. Thủ tướng mong muốn hai bên đẩy mạnh tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, các kênh, qua đó tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy quan hệ hợp tác còn nhiều tiềm năng giữa hai nước.

Thủ tướng cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước còn khiêm tốn và đề nghị hai nước đẩy mạnh trao đổi thương mại, thúc đẩy đầu tư. Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có nhà đầu tư Hy Lạp và đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu và Hy Lạp có thế mạnh như kinh tế biển, hàng hải, đóng tàu, nông nghiệp, du lịch…

Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thống nhất về những điểm trong Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và Hiệp định vận tải hàng hải vì lợi ích tổng thể trong hợp tác hai bên.

Việt Nam đánh giá cao sự ủng hộ của Hy Lạp đối với việc phát triển quan hệ Việt Nam-EU và Quốc hội Hy Lạp vừa qua đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện Việt Nam-EU (PCA). Thủ tướng đề nghị Hy Lạp ủng hộ việc sớm ký chính thức và phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA). Việc thực hiện PCA và EVFTA sẽ mở ra cơ hội hợp tác thương mại-đầu tư mới giữa Việt Nam và EU nói chung và Hy Lạp nói riêng.
 

Thủ tướng tiếp Đại sứ Israel

Tiếp Đại sứ Israel tại Việt Nam Meirav Eilon Shahar, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước việc thời gian qua, hai bên đã tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó, có nhiều lĩnh vực Israel thành công mà Việt Nam cần học tập. Thủ tướng hy vọng thời gian tới, quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp hơn nữa.


 

Cùng đi với Đại sứ Meirav Eilon Shahar có đại diện một số tổ chức, tập đoàn của Israel. Đại sứ cho biết, bà rất vui mừng chứng kiến mối quan hệ hợp tác hai bên phát triển mạnh mẽ trong 4 năm rưỡi bà đảm nhiệm vị trí Đại sứ Israel tại Việt Nam, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Hai nước còn nhiều tiềm năng hợp tác trên lĩnh vực khác như y tế, công nghệ thông tin, quốc phòng.

Về quan hệ hợp tác song phương, bà Đại sứ tin tưởng còn tiềm năng rất lớn và hy vọng hai bên sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do để ký kết, mở ra triển vọng hợp tác mới. Đại sứ cho biết, hai nước cũng đang tích cực xúc tiến một số thỏa thuận khác. Sắp tới, Tổng thống Israel sẽ thăm chính thức Việt Nam, hy vọng mở ra triển vọng hợp tác mới, thúc đẩy mạnh mẽ các thỏa thuận hợp tác.

Nhiều năm qua, hai nước đã tích cực phát triển giao lưu thương mại. Bà Meirav Eilon Shahar bày tỏ hy vọng trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Tổng thống Israel, hai bên sẽ tổ chức diễn đàn doanh nghiệp hai nước nhằm mở rộng hợp tác thương mại, đầu tư. Phía Israel đang mở rộng đầu tư vào Việt Nam, chú trọng lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, tiếp nhận nhiều người Việt Nam sang học tập về nông nghiệp, khởi nghiệp. Theo kinh nghiệm của Israel, đối với những nước như Việt Nam và Israel thì đầu tư phát triển nguồn nhân lực là hiệu quả nhất.

Ghi nhận ý kiến của Đại sứ Israel, Thủ tướng cho rằng tiềm năng phát triển quan hệ hai nước còn rất lớn, đồng thời đánh giá rất cao những dự án Israel triển khai ở Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Đại sứ quán Israel tăng cường phối hợp Bộ Ngoại giao Việt Nam để mở rộng việc hợp tác cụ thể. Việt Nam có nhiều tập đoàn lớn, có thể trở thành đối tác tốt đối với các doanh nghiệp Israel.

Thủ tướng cũng bày tỏ mong muốn Israel hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy hợp tác các lĩnh vực mà Israel có thế mạnh như an ninh mạng, nông nghiệp, lao động. Việt Nam hoan nghênh và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Israel đầu tư tại Việt Nam.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm