| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn

Thứ Hai 26/09/2016 , 16:09 (GMT+7)

Sáng 26/9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Công an Trung Quốc Quách Thanh Côn đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chào mừng chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quách Thanh Côn và bày tỏ phấn khởi trước kết quả chuyến thăm, kết quả hội đàm thành công giữa Bộ Công an hai nước. Qua Bộ trưởng Quách Thanh Côn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời cảm ơn đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình, Thủ tướng Lý Khắc Cường và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc khác đã đón tiếp trọng thị Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc giữa tháng 9/2016 vừa qua.

Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để hai Bộ Công an hợp tác ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Trung Quốc. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên nghiêm túc thực hiện những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các thỏa thuận hợp tác mà hai Bộ đã thống nhất. Tăng cường gặp gỡ định kỳ 3 cấp, từ Trung ương, tỉnh, huyện và thị xã của các địa phương có chung biên giới hai nước nhằm phối hợp giải quyết tốt các vụ việc nảy sinh ở khu vực biên giới. Tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm công nghệ cao, tội phạm lợi dụng dân chủ, nhân quyền để phá hoại an ninh nội địa của mỗi nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, mua bán người. Mở rộng hợp tác nâng cao trình độ cho cán bộ thực thi pháp luật.

Nhận định quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam và Trung Quốc không ngừng phát triển thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực này.

Về vấn đề trên biển, Thủ tướng cho rằng, hai bên cần giải quyết vấn đề trên biển trên tinh thần hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau, thực hiện nghiêm Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tiến tới Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) để Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị, tự do hàng hải, hàng không.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn bày tỏ vui mừng sang thăm Việt Nam, cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, chuyển lời hỏi thăm và chúc sức khỏe của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chúc mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm Trung Quốc thành công.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Công an hai nước vừa tổ chức hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm thành công. Bộ trưởng Quách Thanh Côn cũng cho rằng, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm, trao đổi đoàn cấp cao và bày tỏ mong muốn chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thi hành pháp luật, an ninh cũng như hợp tác kinh tế, thương mại, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Bộ trưởng Quách Thanh Côn cũng mong muốn hai bên tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, mở thêm các chuyến bay giữa hai hước; thúc đẩy hợp tác trên biển theo thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được vì môi trường hòa bình, hữu nghị.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm