| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng thăm và làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Thứ Hai 19/12/2016 , 20:31 (GMT+7)

Chiều 19/12, trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác...

20-15-48_nqh_4491
 

Chiều 19/12, trong chuyến công tác tại TP Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác Chính phủ tới thăm, làm việc với Tổng Công ty Tân Cảng Sản Gòn, một doanh nghiệp đã kết hợp tốt nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng gửi lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất tới các cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ, người lao động của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm ngày 22/12.

“Mục tiêu chung của chúng ta là xây dựng Việt Nam trở thành một nước dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đó, ngay sau ngày giải phóng, Đảng ta, Quân đội ta đặc biệt coi trọng kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh”, Thủ tướng nói.

Trong những năm qua, Tổng Công ty đã năng động, sáng tạo, thực hiện tốt sứ mệnh được Đảng, Nhà nước giao, năng động, sáng tạo, hoàn thành nhiều công trình dân sự biển, hải đảo, đi đầu trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cảng biển, đạt tỷ suất lợi nhuận trên vốn cao, nộp ngân sách khá, đặc biệt là phát triển theo xu hướng cổ phần và liên kết.

Thủ tướng cũng biểu dương Tân Cảng Sài Gòn về việc cải cách thủ tục hành chính, một điều kiện để giảm thời gian bốc dỡ container từ 35 giờ xuống còn 12 giờ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

20-15-48_nqh_4528
 

Nhấn mạnh nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo và công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, Thủ tướng mong muốn, Tổng Công ty từng bước vươn ra tầm quốc tế với tinh thần khởi nghiệp không ngừng, sáng tạo trong kinh doanh để xây dựng Tân Cảng Sài Gòn trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam về kinh tế biển.

Với tinh thần đó, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Tổng Công ty tập trung vào một số nhiệm vụ. Đó là tiếp tục quán triệt vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp quốc phòng, vững vàng trên cả 2 nhiệm vụ kinh tế và quốc phòng.

20-15-48_tt-lm-viec-voi-tct-tn-cng
 

Chỉ đạo chặt chẽ công tác đầu tư, phát triển sản xuất với bước đi vững chắc, bảo đảm hiệu quả. Cùng với việc mở rộng địa bàn, phát triển sản xuất thì trước hết tập trung vào các vị trí chiến lược địa kinh tế với địa quân sự trên cả nước.

Tiếp tục sắp xếp lại doanh nghiệp theo đúng kế hoạch và lộ trình trên tinh thần luôn duy trì tư duy khởi nghiệp. “Khởi nghiệp không chỉ ở thanh niên mà cả với các doanh nghiệp lâu đời”, Thủ tướng nhắc nhở Tổng Công ty tiếp tục phát huy tinh thần bộ đội Cụ Hồ, luôn đổi mới không ngừng, không dừng lại với những gì đã có.

Bên cạnh đó, tập trung đổi mới quản trị, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, phát huy văn hóa đặc trưng của doanh nghiệp quân đội, coi đây là yếu tố then chốt, tạo sự khác biệt.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết các kiến nghị cụ thể của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn với kỳ vọng doanh nghiệp này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

20-15-48_tt-thm-hoi-cn-bo-nhn-vien-tn-cng
Thủ tướng thăm hỏi cán bộ nhân viên Tân Cảng
 

Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn là doanh nghiệp quốc phòng – kinh tế thuộc Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và được xếp hạng Tổng Công ty đặc biệt vào năm 2010. Bên cạnh nhiệm vụ quân sự quốc phòng, doanh nghiệp đặc thù có tổng giá trị vốn hóa lên đến trên 30.000 tỷ đồng này có nhiệm vụ phát triển bền vững trong lĩnh vực kinh tế biển. Năm 2016, dự kiến doanh thu của đơn vị đạt 17.263 tỷ đồng, tăng 12%, lợi nhuận đạt 1.952 tỷ đồng.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm