| Hotline: 0983.970.780

Thủ tướng tiếp đoàn các Bộ trưởng Indonesia và Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Thứ Tư 28/03/2018 , 21:01 (GMT+7)

Chiều 28/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn các Bộ trưởng Indonesia do ông Luhut Binsar Pandjaitan, Bộ trưởng Điều phối biển Indonesia dẫn đầu và  đoàn doanh nghiệp thuộc Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC).

Tiếp đoàn các Bộ trưởng Indonesia

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Bộ trưởng thăm Việt Nam; nêu rõ hai nước Việt Nam và Indonesia đều là thành viên ASEAN, rất thân thiết và gắn bó, trong các vấn đề quốc tế đều có chung quan điểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Điều phối biển Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam và Indonesia đang phát triển hết sức tốt đẹp, Thủ tướng cho rằng, dư địa phát triển trong quan hệ hai nước còn rất lớn vì trong ASEAN, hai nước có quy mô dân số lớn, do đó hai bên còn có thể phát triển quan hệ thương mại song phương mạnh hơn nữa so với hiện nay.

Thủ tướng cho rằng, Việt Nam cũng học hỏi được từ Indonesia trên nhiều lĩnh vực, nhất là Indonesia là quốc gia biển với 17.000 hòn đảo. 

Đối với những vấn đề quốc tế quan trọng, hai nước đều có cùng quan điểm.

Thủ tướng tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ lên một tầm cao mới, cùng đạt nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế-xã hội. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quan điểm duy trì hoà bình, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, tuân thủ luật pháp quốc tế, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình.   

Bộ trưởng Luhut Binsar Pandjaitan chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong lĩnh vực kinh tế thời gian qua; chuyển lời cảm ơn từ Tổng thống Indonesia về sự hợp tác tích cực của Việt Nam; khẳng định, Việt Nam là một trong những mô hình mà Indonesia có thể học hỏi. Tổng thống nhắc nhiều lần trong các cuộc họp nội các, theo đó Indonesia coi Việt Nam là một trong những tấm gương về phát triển kinh tế. Một số chỉ số tiến bộ của Việt Nam mà Indonesia đánh giá cao là giảm được tỉ lệ tăng dân số và giảm được tỉ lệ đói nghèo.

Vừa được đi thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bộ trưởng hết sức khâm phục tấm gương đấu tranh anh dũng, bất khuất của nhân dân Việt Nam; hiểu được lý do Việt Nam đang vươn lên thành công. 

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Bộ trưởng cho biết, tháng 10 tới, tại Bali, Indonesia, sẽ diễn ra Hội nghị thường niên của IMF và WB, do đó Tổng thống Indonesia đưa ra sáng kiến sẽ tổ chức Hội nghị các nhà Lãnh đạo ASEAN bên lề Hội nghị này và mong các lãnh đạo ASEAN ủng hộ sáng kiến này để cho bạn bè quốc tế thấy được sự gắn bó, đoàn kết của các nước ASEAN.

Hiện nay, ASEAN đang phát triển mạnh mẽ và Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong tiến trình này, ông cho rằng kim ngạch thương mại song phương hiện nay còn khiêm tốn so tiềm năng, do đó hai bên cần nỗ lực hơn nữa.
 

Tiếp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn doanh nghiệp Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, ông Alexander Feldman, Chủ tịch USABC trân trọng cảm ơn Thủ tướng đã dành thời gian tiếp Đoàn; đồng thời chúc mừng Việt Nam về những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế thời gian qua.

Hình ảnh tại buổi gặp gỡ. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Ông Alexander Feldman nhắc lại những ấn tượng sâu sắc tại lần gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Thủ tướng năm 2017 và bày tỏ vui mừng vì quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Giới thiệu khái quát những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đánh giá cao sự hỗ trợ, đóng góp của Hoa Kỳ, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ vào thành công của năm APEC 2017, đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC.

Thủ tướng khẳng định, tôn chỉ của Chính phủ trong xây dựng chính sách là hướng đến doanh nghiệp, phục vụ doanh nghiệp và người dân. Do vậy, Chính phủ rất chú trọng đến việc tham vấn thường xuyên, minh bạch và cởi mở với cộng đổng doanh nghiệp, trong đó có khu vực doanh nghiệp FDI để không ngừng hoàn thiện chính sách và nâng cao hiệu quả thực thi. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm đến mở rộng quan hệ hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư với Hoa Kỳ và đặc biệt là việc thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Vui mừng thông báo quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ đang phát triển mạnh mẽ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại kết quả tốt đẹp và những định hướng hợp tác lớn trong các cuộc gặp gỡ, làm việc với Tổng thống Donald Trump năm 2017; hai bên đã trao đổi sâu rộng thẳng thắn, đạt được nhiều thỏa thuận quan trọng nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn USABC. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng nhấn mạnh quyết tâm của Chính phủ trong năm 2018 là tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nắm bắt cơ hội của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và thực hiện quyết liệt cải cách hành chính nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn nữa. Để hoàn thành những mục tiêu ấy, Việt Nam rất cần sự góp sức của các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đều đánh giá cao vai trò chỉ đạo và  điều hành của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chính phủ Việt Nam về kinh tế xã hội thể hiện qua những kết quả tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam trong năm 2017 vừa qua; cùng với đó, môi trường kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện.

Các thành viên trong Đoàn USABC cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Thủ tướng và các cơ quan hữu quan của Việt Nam nhằm đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ khó khăn cho các dự án của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam trên các lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo; chế tạo máy; điện lực, nước giải khát, công nghệ thông tin, an ninh mạng…

Ghi nhận những ý kiến tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị USABC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, mở rộng đầu tư kinh doanh tại thị trường Việt Nam, là cầu nối giới thiệu và thu hút các doanh nghiệp mới của Hoa Kỳ đến Việt Nam làm ăn lâu dài, ổn định.

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm