| Hotline: 0983.970.780

Thực hư video cống xả thải màu đỏ được cho là quay ở Formosa Hà Tĩnh

Thứ Hai 20/02/2017 , 19:57 (GMT+7)

Những ngày qua trên mạng xã hội đã xuất hiện một đoạn video clip quay cảnh một cống nước đang xả chất thải màu đỏ ra môi trường tự nhiên.

Điều đáng nói là đoạn video clip này chia sẻ được quay tại cầu cảng số 1, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa (Hà Tĩnh). Điều này đã làm cho nhiều người lo lắng.


Ảnh cắt từ video clip.
 

Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận được thông tin, lãnh đạo Ban quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng tỉnh Hà Tĩnh khẳng định đoạn video clip nói trên không phải được quay ở Formosa Hà Tĩnh.

Để rộng đường dư luận, ngày 20/2, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng đã cùng với nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí đóng chân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Tổ công tác của Viện Công nghệ môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện nhiệm vụ quan trắc tại Formosa và đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa đã trực tiếp đi kiểm tra hiện trường hệ thống xả thải tại Cảng Sơn Dương.

Tại đây, các phóng viên cùng với các thành viên trong đoàn đã đi thực tế tại ba điểm xả thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa. Tuy nhiên, đoàn đã không phát hiện được cống nước xả thải màu đỏ như đoạn video clip đang lan truyền trên mạng xã hội. Do đó, việc video clip quay ống xả thải màu đỏ được cho là quay ở Formosa Hà Tĩnh là hoàn toàn không chính xác.

Nói về việc xử lý video clip thông tin sai lệch không đúng được lan truyền trên mạng xã hội, ông Hoàng Thanh Tùng, Phó trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế Vũng Áng Hà Tĩnh cho biết: “Tỉnh Hà Tĩnh sẽ có ý kiến chính thức để các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xử lý nghiêm minh để không đưa các thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong dư luận xã hội."

Ngay sau khi xảy ra sự cố về ô nhiễm môi trường biển, tháng 5/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh đã cho xây dựng Trung tâm quan trắc tự động giám sát việc xả thải của Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng Nghiệp Formosa tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

Trung tâm quan trắc tự động sẽ giám sát 6 thông số gồm: COD (nhu cầu ôxy hóa học) SS (chất rắn lơ lửng), nhiệt độ, lưu lượng, pH và tổng nitơ. Phòng điều hành đặt tại trụ sở của Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường Hà Tĩnh.

Các dữ liệu đầu vào được kết nối trực tiếp từ điểm xả thải của Formosa đến trung tâm quan trắc tự động của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh với mục đích kiểm soát các hoạt động môi trường của công ty này. Hoạt động quan trắc sẽ được thực hiện 24/24 và cập nhật 2 phút/lần. Nếu các thông số vượt ngưỡng hoặc có dấu hiệu bất thường, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ vào hiện trường lấy mẫu kiểm tra.

Đến nay, chất lượng nước thải đầu ra của Formosa Hà Tĩnh vẫn nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN52-cột B của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

(TTXVN)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm