| Hotline: 0983.970.780

Thuốc diệt chuột thế hệ mới mang tính đột phá cao

Thứ Ba 01/12/2020 , 19:03 (GMT+7)

Thuốc diệt chuột DR8 đã được thử nghiệm trên toàn Việt Nam trong vòng hai năm qua và có hiệu lực với tất cả các loài chuột được lựa chọn tham gia thử nghiệm.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục BVTV. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục BVTV. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sản xuất nông nghiệp tại các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng, đặc biệt là lúa gạo, chịu ảnh hưởng rất lớn do chuột xâm hại. Hàng năm, ước tính chuột gây tổn thất tới 5-10% sản lượng lúa của Việt Nam.

Thực tế hiện nay cho thấy hiệu lực của những dòng thuốc diệt chuột truyền thống trên thị trường thế giới ngày càng giảm. Tình trạng kháng với chất chống đông máu - chất phổ biến dùng để sản xuất thuốc diệt chuột - đã được ghi nhận trên nhiều loài chuột tại nhiều quốc gia.

Bên cạnh đó, thuốc diệt chuột hóa học truyền thống để lại dư lượng, gây ô nhiễm môi trường, đe dọa sức khỏe của con người và các loài động vật khác, đồng thời ảnh hưởng đến chất lượng và giá trị nông sản.

Chiều ngày 1/12, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) của Việt Nam cùng Cơ quan Hợp tác Liên chính phủ New Zealand (G2G), Viện nghiên cứu Manaki Whenua-Landcare Research (MWLR) và Công ty Orillion đã công bố thử nghiệm thành công hoạt chất diệt chuột mới có tính chọn lọc và thân thiện với môi trường, mang tên DR8, trên những loài chuột gây hại phổ biến nhất tại Việt Nam.

Phát biểu tại chương trình, Phó Cục trưởng Cục BVTV bà Nguyễn Thị Thu Hương nhận định: "Chuột thật sự là mối nguy hại nghiêm trọng đối với cây trồng. Ở một số vùng chuột có thể làm ảnh hưởng đến 20 – 30% sản lượng cây trồng, đặc biệt là lúa.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu, tình trạng hạn mặn kéo dài và diễn ra ở nhiều nơi đã làm vấn nạn về chuột trở nên nghiêm trọng hơn và cần phải được quan tâm đúng mức."

"Cục BVTV nói riêng và ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung rất quan tâm đến việc phòng trừ loài chuột. Mỗi vụ lúa, chúng tôi đều chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tăng cường diệt trừ chuột gây hại trên đồng ruộng", bà Nguyễn Thị Thu Hương cho biết.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Viện Nam, đánh giá cao dự án hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

Bà Wendy Matthews, Đại sứ New Zealand tại Viện Nam, đánh giá cao dự án hợp tác giữa hai nước. Ảnh: Phạm Hiếu.

Thuốc diệt chuột DR8 đã được thử nghiệm trên toàn Việt Nam trong vòng hai năm qua. Kết quả thử nghiệm cho thấy DR8 có hiệu lực với tất cả các loài chuột được lựa chọn tham gia thử nghiệm.

Điểm độc đáo của DR8 là hoạt chất này chỉ được kích hoạt trong cơ thể chuột sau khi chuột ăn thuốc. Như vậy, không như các loại thuốc diệt chuột khác, DR8 vô hại bên ngoài cơ thể chuột.

Với ưu thế này, DR8 mang tính đột phá so với các loài thuốc diệt chuột hiện tại vì không gây hại cho các loài động vật khác, rất thân thiện với môi trường và con người.

Đại sứ New Zealand tại Viện Nam, bà Wendy Matthews đánh giá cao dự án hợp tác: “New Zealand là quốc gia đi đầu về khoa học nông nghiệp, và chúng tôi cam kết sẽ chia sẻ kết quả nghiên cứu khoa học với các nước khác và hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp toàn cầu.

Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Bộ NN-PTNT để tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp giữa hai quốc gia, và hỗ trợ Việt Nam phát triển nông nghiệp bền vững”.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm