| Hotline: 0983.970.780

Thuốc diệt cỏ Roundup bị cấm bán ở Pháp

Thứ Tư 17/06/2015 , 10:12 (GMT+7)

Roundup là sản phẩm tiêu biểu của hãng công nghệ sinh học Hoa Kỳ Monsanto, nhưng bị cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc khuyến cáo có thể có tác nhân gây căn bệnh ung thư.

Bộ trưởng Sinh thái Pháp Segolène Royal đã chấp thuận kế hoạch thực hiện lệnh cấm tiêu thụ sản phẩm diệt cỏ dại Roundup trên đồng ruộng toàn quốc. Roundup là sản phẩm tiêu biểu của hãng công nghệ sinh học Hoa Kỳ Monsanto, nhưng bị cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc khuyến cáo có thể có tác nhân gây căn bệnh ung thư.

Hồi tháng 3 năm nay, Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế trực thuộc Liên hợp quốc (IARC) cho biết, hoạt chất glyphosate có trong sản phẩm Roundup có thể gây ra căn bệnh ung thư trên người.

Hiện Roundup được các nhà vườn quy mô nhỏ và cả nông dân sử dụng rộng rãi ở Pháp.

"Pháp cần có biện pháp phòng vệ liên quan đến việc cấm sử dụng các loại thuốc như thế này", bà Royal phát biểu trên truyền hình Pháp.

"Tôi đã có yêu cầu chính thức gửi tới các trung tâm làm vườn ngừng đưa sản phẩm Roundup của Monsanto lên các kệ bán hàng tự phục vụ", bà Royal nói.

Quyết định của Bộ Sinh thái Pháp được ban hành sau khi có khuyến cáo từ Hội người tiêu dùng Pháp CLCV đề nghị cơ quan chức năng nước này và các nước châu Âu ngừng cho tiêu thụ các sản phẩm có hoạt chất glyphosate đối với những người làm việc bán chuyên nghiệp.

Glyphosate được thương mại hóa từ những năm 1970 dưới tên thương phẩm Roundup, hiện là sản phẩm diệt cỏ phổ biến nhất thế giới, theo tài liệu của IARC.

Trong tài liệu nghiên cứu của tổ chức này, glyphosate chỉ cho "bằng chứng giới hạn" liên quan đến căn bệnh ung thư có tên khoa học là Hodgkin lymphoma trong các nghiên cứu được thực hiện tại Hoa Kỳ, Thụy Điển, Canada từ năm 2001.

Hãng Monsanto phản đối kịch liệt công bố của IARC bằng chỉ trích là "những thống kê khoa học, tin cậy đã bị loại bỏ khỏi nghiên cứu (của IARC)".

Theo AFP/thelocal.fr

Xem thêm
Vì đâu cơ sở giết mổ lớn phải 'đắp chiếu', hoạt động cầm hơi?

Cũng phần lớn là giết mổ nhỏ lẻ nhưng nay ở Trung Quốc giết mổ không đăng ký là phạm pháp. TS Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam thông tin.

Phát hiện ổ dịch lở mồm long móng tại Thanh Hóa

Cơ quan chức năng đã tiến hành tiêu hủy 30 con lợn, tổng khối lượng hơn 600kg để ngăn chặn tình trạng lây lan dịch từ lợn bệnh sang lợn khỏe.

Làm nông nghiệp kiểu Quảng Tây: 'Nói chuyện' với cây trồng

QUẢNG NINH Với công nghệ thông minh, nông dân tại Quảng Tây (Trung Quốc) hoàn toàn có thể 'nói chuyện' với cây trồng để bắt bệnh.

Bình luận mới nhất