| Hotline: 0983.970.780

Tiêm phòng vacxin bảo vệ trên nửa triệu vật nuôi thời điểm giao mùa

Thứ Tư 15/11/2023 , 09:35 (GMT+7)

BẮC NINH Công tác tiêm phòng đại trà vụ thu đông trên đàn gia súc, gia cầm, vệ sinh tiêu độc, khử trùng được chú trọng tại huyện Lương Tài vào thời điểm giao mùa.

Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lương Tài tổ chức tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Lương Tài tổ chức tiêm vacxin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Nhằm đảm bảo an toàn cho hơn 600.000 con vật nuôi trước thời điểm giao mùa, trong đó, đàn gia cầm 580.000 con, lợn hơn 13.500 con, trâu bò hơn 1.000 con, chó hơn 15.000 con, dê 637 con và đàn thỏ 842 con, cơ quan chuyên môn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh đang triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.

Trong đó, công tác quản lý đàn vật nuôi, vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường, đặc biệt là công tác tiêm phòng đại trà vụ thu đông trên đàn gia súc, gia cầm được chú trọng.

Thực hiện Kế hoạch số 1592/KH-SNN ngày 29/9/2023 của Sở NN-PTNT Bắc Ninh về tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2023, ngày 4/10/2023, UBND huyện Lương Tài xây dựng Kế hoạch số 95/KH-UBND về Kế hoạch tiêm phòng tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm.

Theo đó, từ ngày 10/10 - 16/11/2023, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ra quân tiêm phòng vụ thu đông cho toàn bộ đàn vật nuôi, đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn cử cán bộ thường xuyên về tận các thôn, hộ chăn nuôi để hướng dẫn, giám sát công tác tiêm phòng ở địa phương.

Theo bà Cao Thị Thu Hương, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản huyện Lương Tài, đây là giai đoạn quan trọng vì lúc này người chăn nuôi đẩy mạnh tái đàn để phục vụ thị trường dịp tết. Do vậy, công tác tiêm phòng rất quan trọng để bảo vệ đàn vật nuôi. Bởi khi người dân tái đàn mạnh, nếu những con vật nuôi chưa kịp tiêm phòng đầy đủ, bị nhiễm bệnh sẽ tạo nguy cơ cao lây lan, ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi trong huyện.

Để nâng cao hiệu quả tiêm phòng, Trạm Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản huyện Lương Tài cử cán bộ Trạm phối hợp với lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, kiểm soát hoạt động mua bán, vận chuyển động vật, hạn chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát dịp cuối năm.

Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức 2 đợt vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi trên toàn huyện, 2 đợt tiêm phòng đại trà cho đàn gia súc, gia cầm. Huyện cũng thường xuyên tiến hành triển khai công tác tiêm phòng bổ sung đảm bảo đạt tỷ lệ cao nhất.

Đánh giá chung, bà Cao Thị Thu Hương nhìn nhận, các địa phương trong huyện đều nghiêm túc chỉ đạo công tác tiêm phòng đạt kết cao trên các đối tượng vật nuôi. Tất cả với một quyết tâm là bảo vệ bằng được đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh vào giai đoạn giao mùa dịp cuối năm.

Trạm Chăn nuôi Thú y và Thủy sản huyện Lương Tài (Bắc Ninh)

Xem thêm
Công nghệ xử lý chất thải mới giải tỏa áp lực cho người nuôi heo

BÌNH ĐỊNH Hiệu quả từ mô hình xử lý chất thải công nghệ mới đã giải tỏa nỗi lo ô nhiễm môi trường từ đàn heo 690.000 con của Bình Định.

Lúa khỏe, năng suất tăng 30%, chi phí giảm 10% nhờ canh tác giảm phát thải

ĐẮK LẮK Mô hình canh tác lúa giảm phát thải tại Đắk Lắk trong vụ xuân 2024 giúp giảm 10 - 15% chi phí vật tư, tăng 30% năng suất, đồng thời giảm 50% lượng nước tưới.

Tố chất khoa học luôn 'bén rễ' khắp các làng quê nông thôn

Mỗi cuộc trò chuyện, trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với bà con nông dân là một dịp đưa khoa học công nghệ và cuộc sống xích lại gần nhau hơn…