| Hotline: 0983.970.780

Tiền thưởng Tết tăng 20%

Chủ Nhật 19/01/2014 , 09:42 (GMT+7)

Phần lớn doanh nghiệp trên cả nước báo cáo có thưởng Tết âm lịch với mức bình quân bằng một tháng lương, khoảng 4,4 triệu đồng, theo Bộ Lao động - Thương Bình và Xã hội.

Phần lớn doanh nghiệp trên cả nước báo cáo có thưởng Tết âm lịch với mức bình quân bằng một tháng lương, khoảng 4,4 triệu đồng, theo Bộ Lao động - Thương Bình và Xã hội.


Mức thưởng Tết âm lịch cao nhất tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM là khoảng 709 triệu đồng. Ảnh minh họa

Ông Tống Văn Lai, Vụ phó Vụ tiền lương của Bộ giải thích tiền thưởng tăng 20% chủ yếu do lương của người lao động tăng.

Bộ Lao động - Thương bình và Xã hội ghi nhận, người có mức thưởng cao nhất tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM đạt khoảng 709 triệu đồng, tăng 9,2% so với mức thưởng Tết âm lịch cao nhất năm 2013 (650 triệu đồng).

Theo ông Lai, ngoài số doanh nghiệp báo cáo có thưởng Tết âm lịch với mức bình quân tăng 20% so với năm ngoái, cả nước có 420 doanh nghiệp ở 4 tỉnh thành phố (Bắc Ninh, Hải Dương, Thanh Hóa, Phú Thọ) không thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động. Số người làm việc tại các doanh nghiệp này là khoảng 118.000.

Về thưởng Tết dương lịch, mức thưởng bình quân khoảng 1,1 triệu đồng, tương đương một phần ba tháng lương và bằng 90% so với mức thưởng bình quân năm ngoái. Mức thưởng cao nhất cũng tại doanh nghiệp FDI ở TP HCM, là hơn 460 triệu đồng.

Trước việc một số công ty thưởng tết bằng hiện vật như dầu ăn, tương ớt, ông Lai cho biết, theo quy định lương thưởng do hai bên doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận với nhau. "Chúng tôi khuyến khích trả bằng tiền mặt, nhưng nếu doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn thì chúng ta cần tôn trọng thỏa thuận của họ", ông Lai nói.

Bộ Lao động cho hay, lương bình quân năm 2013 của người lao động đạt 5 triệu đồng một tháng, tăng 19,2% so với năm 2012 và cao hơn tốc độ tăng của năm 2012. Người có mức lương cao nhất ở TP HCM là 430 triệu đồng một tháng, bằng 69,6% so với mức lương cao nhất năm 2012.

"Do tình hình kinh tế khó khăn nên có 22 tỉnh, thành phố với 79 doanh nghiệp nợ 75,7 tỷ đồng tiền lương của hơn 10.000 lao động. Đây là những doanh nghiệp quá khó khăn, gần như tạm dừng sản xuất và phá sản", ông Lai cho biết.

Ông Lai lưu ý, số liệu trên chưa phải là con số cuối cùng, Bộ sẽ tiếp tục cập nhật từ các báo cáo của các Sở địa phương.

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cho biết đã nhận được văn bản đề nghị hỗ trợ khoảng 30.000 tấn gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán của 16 tỉnh. Riêng Khánh Hòa tự cân đối ngân sách nên không đưa vào diện hỗ trợ gạo từ ngân sách Trung ương.

Theo ông Dương Minh Đỗ, Phó cục trưởng Cục Người có công, năm nay ngoài quà của Chủ tịch nước, Bộ cũng yêu cầu các tỉnh thành phố chăm lo đời sống cho người có công, đảm bảo 100% gia đình chính sách đón Tết vui vẻ cả về vật chất và tinh thần.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm