| Hotline: 0983.970.780

Tìm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

Thứ Tư 14/03/2012 , 09:40 (GMT+7)

Ngày 13/3, tại Cần Thơ, Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”,...

Ngày 13/3, tại Cần Thơ, Phòng thương mại và công nghiệp VN (VCCI) Chi nhánh Cần Thơ tổ chức hội thảo chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long”, nhằm giới thiệu với đại diện các cơ quan chính quyền, doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu về chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của các tỉnh trong vùng ĐBSCL.

Một số năm qua ĐBSCL đã có sự cải thiện mạnh mẽ về PCI cấp tỉnh. Tuy nhiên năm 2011 ĐBSCL không có được kết quả tốt, năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thành trong vùng đều giảm.

Chỉ có 2 tỉnh được đánh giá rất tốt là Long An, Đồng Tháp, 3 tỉnh được đánh giá tốt là Cần Thơ, An Giang, Sóc Trăng và hầu hết các tỉnh còn lại đều nằm trong tốp trung bình. Nguyên nhân do chỉ số phát triển năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân giảm; không có cải thiện đáng kể trong thu hút đầu tư nước ngoài; năng lực cạnh tranh hàng hóa nông sản vẫn chưa cao; năng lực cạnh tranh của các DN trong khu vực về sản phẩm còn thấp hơn sản phẩm cùng loại của nhiều nước trong khu vực châu Á và thế giới.

Tại hội thảo nhiều ý kiến từ các địa phương, DN trong vùng kiến nghị: Từ nay đến năm 2015, cần tập trung đào tạo nhân lực, đẩy mạnh cải cách hành chính, trước hết là khôi phục khả năng linh hoạt, tiên phong của cán bộ lãnh đạo, chấm dứt việc gây phiền hà đối với DN và người dân; đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông đường bộ; qui hoạch lại toàn ngành công nghiệp, thương mại; hỗ trợ DN đổi mới thiết bị, tập trung sản xuất những sản phẩm có thị trường, có khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nội địa cũng như xuất khẩu…

Trước mắt, các tỉnh tiếp tục các giải pháp, chính sách kêu gọi thu hút đầu tư; các chương trình giúp các DN nâng cao năng lực tài chính, chi phí, trình độ, tay nghề, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật công nghệ, thông tin thị trường; minh bạch hóa về chất lượng sản phẩm, môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, thiết lập hệ thống phân phối, tiêu thụ sản phẩm, tiếp thị, quảng cáo, dịch vụ; nghiên cứu thị trường trong và ngoài khu vực; xây dựng thương hiệu đối với các sản phẩm chủ lực.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm