| Hotline: 0983.970.780

Tìm thấy thêm 1 thi thể vụ thuê tàu ra biển câu cá ở Bình Thuận

Chủ Nhật 28/02/2021 , 12:10 (GMT+7)

Đến nay 2 thi thể trên tàu cá BTh 89272 TS (tỉnh Bình Thuận) được nhóm người thuê đi câu cá gần khu vực mỏ Sư Tử Vàng đã được tìm thấy.

Ngày 28/2, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Thuận xác nhận đã tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ tàu cá BTh 89272 TS bị chìm trên biển vào ngày 15/2.

Theo đó, vào lúc 15 giờ 20 phút, ngày 27/2, tàu cá BTh 96531 TS do ông Võ Ngọc Luân, ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) làm thuyền trưởng, khi đang đánh bắt cá tại khu vực biển xã Bình Châu thì phát hiện, trục vớt 1 thi thể trôi dạt.

Qua phối hợp, xác minh thông tin với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu và gia đình các nạn nhân, thi thể trên là ông T.V.B, sinh năm 1989, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết (Bình Thuận). Đây là nạn nhân mất tích trên biển trong vụ tai nạn chìm tàu cá BTh 89272 TS. Hiện gia đình đã đến nhận, làm các thủ tục và đưa thi thể nạn nhân về địa phương mai tang.

Trước đó, thi thể ông N.V.N, sinh năm 1961, ở tỉnh Khánh Hòa cũng là nạn nhân trong vụ chìm tàu này cũng đã tìm thấy tại khu vực bãi biển thuộc ấp Tân Nam, xã Vĩnh Tân (Sóc Trăng).

Cũng theo Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN tỉnh Bình Thuận, hiện còn 3 người trong vụ tàu cá BTh 89272 TS bị chìm vẫn chưa tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang phối hợp và cùng với gia đình các nạn nhân tiếp tục tìm kiếm.

Trước đó, như Báo Nông Nghiệp Việt Nam đưa tin, sáng 15/2, nhóm 5 người đã thuê tàu cá BTh 89272 TS do ông Lê Văn Một làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và ông T.V.B (đã tìm thấy thi thể) làm thuyền viên cùng ra biển câu cá.

Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, chiếc tàu chở theo bảy người xuất phát ra khơi và khi cách giàn khoan Sư Tử Vàng thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 2 hải lý thì bị sóng lớn đánh chìm.

Đến ngày 16/2, 2 người trên tàu cá bị chìm được tàu BTh 98972 TS do ông Dương Quốc Tuấn, TP Phan Thiết (Bình Thuận) làm thuyền trưởng cứu sống.

Qua lời khai 2 người được cứu vớt, sau khi tàu bị chìm, có 3 người đã tử vong do kiệt sức chết trên biển gồm: N.V.N (Khánh Hòa); N.N.T (TP Phan Thiết) và N.M. H (trú thị trấn Chợ Lầu, Bắc Bình (Bình Thuận). Nên 2 người này đã dùng dây thừng cột xác ba người xấu số vào thùng xốp để tránh bị chìm xuống biển. Còn 2 người gồm thuyền trưởng và thuyền viên mất tích.

Xem thêm
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị khiển trách

Ngày 19/4, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội bị Bộ Chính trị quyết định kỷ luật bằng hình thức Khiển trách.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm