| Hotline: 0983.970.780

Tin tức lũ lụt hôm nay

Tin lũ lụt ở miền Trung ngày 14/10: Thừa Thiên - Huế lở đê, Quảng Nam ngập úng

Thứ Bảy 14/10/2023 , 11:03 (GMT+7)

Theo tin tức mới nhất về tình hình lũ lụt tại miền Trung hôm nay 14/10/2023, mưa lớn tại Thừa Thiên - Huế khiến đê có nguy cơ bị lở; Quảng Nam dự báo sẽ còn mưa lớn.

Cập nhật tin tức lũ lụt tại miền Trung mới nhất hôm nay 14/10/2023

Cập nhật tin tức lũ lụt tại miền Trung mới nhất hôm nay 14/10/2023

Gần 100 người ở Thừa Thiên - Huế phải gia cố đê vì nước lũ xoáy

Tối 13/10, ông Phan Hùng Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước (huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng vũ trang vừa gia cố thành công đoạn đê bị nước xoáy sạt lở trên địa bàn.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn, sáng cùng ngày, đoạn đê qua xã Quảng Phước tại các khu vực hạ lưu Sông Bồ, khu vực cống Hồ (thôn Mai Dương) bị sạt lở dài gần 100m và ăn sâu vào nền đường, nguy cơ vỡ rất cao, đe doạ trực tiếp đến an toàn, tính mạng của người dân.

Chính quyền xã Quảng Phước nhanh chóng báo tình hình cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đề nghị điều động lực lượng hỗ trợ gia cố.

Nhận được tin báo, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo Ban CHQS huyện Quảng Điền huy động lực lượng, phương tiện phối hợp tiến hành các biện pháp đắp đê, chống sạt lở đất.

Tại hiện trường, gần 100 cán bộ, chiến sĩ bộ đội thường trực, dân quân, công an và lực lượng tại chỗ đã dùng sắt cuộn làm hàng trăm rọ đựng đá để gia cố các vị trí bị hở hàm ếch do nước xoáy.

Mặc dù trời mưa to, nước sông chảy xiết, việc xếp các rọ đá vào vị trí bị sạt lở rất khó khăn, cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an phải ngâm mình dưới nước, rất nguy hiểm, nhưng với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đến 17h ngày 13/10, các lực lượng đã hoàn thành gia cố đoạn đê bị sạt lở, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Quảng Nam dự báo tiếp tục mưa lớn, cảnh báo lũ trên các sông

Trong ngày hôm qua (13/10), Quảng Nam đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 7h00 ngày 12/10 đến 7h00 ngày 13/10 phổ biến từ 15 - 60mm, có nơi lớn hơn như trạm Thủy văn Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 66mm, trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 70mm, trạm Thủy văn Hội An (TP. Hội An) 84mm, trạm Khí tượng Cù Lao Chàm (Tp. Hội An) 117mm.

Theo dự báo, từ 10h ngày 13/10 đến 10h ngày mai 15/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Nam sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi và vùng đồng bằng phía Nam phổ biến từ 40 - 120mm, có nơi trên 150mm; các địa phương vùng đồng bằng phía Bắc phổ biến từ 120 - 250mm, có nơi trên 250mm.

Cảnh báo từ ngày 15/10-17/10, các khu vực của tỉnh Quảng Nam được dự báo sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến các địa phương vùng núi phía Bắc phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm, các địa phương vùng đồng bằng và vùng núi phía Nam phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo, từ nay đến ngày 17/10, các sông trên địa bàn tỉnh có thể xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ lụt này, biên độ lũ lên ở thượng lưu đạt từ 1.5-3.5m, hạ lưu đạt từ 0.5-2.0m. Đỉnh lũ trên các sông như: trên sông Vu Gia ở mức BĐ1 đến trên BĐ1, trên sông Thu Bồn ở mức dưới BĐ1 đến BĐ1. Trên sông Tam Kỳ ở mức dưới BĐ1.

Cảnh báo: Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi; ngập úng tại các vùng thấp trũng ven sông và các khu tập trung đông dân cư.

Đà Nẵng ngập sâu, lượng mưa gần đạt đỉnh lịch sử

Vào hồi 6h30 hôm nay (14/10), Trung tâm Thông tin và Giám sát điều hành thông minh - Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng đã có báo cáo nhanh về diễn biến mưa trên địa bàn.

Theo đó, từ 19h00 ngày 13/10 đến 6 giờ hôm nay 14/10, tại 31 trạm đo mưa đều ghi nhận mưa. Trong đó có 29 trạm mưa rất to. Tại trạm đo Hồ Hố Cau (Hòa Vang), lượng mưa đo được là 285mm, tiệm cận 75%-80% so với ngày mưa lịch sử 14/10/2022.

Dự báo, từ nay đến ngày 16/10, trên địa bàn TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Trong đêm 13/10, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức sơ tán hơn 5.000 người ở khu vực trũng thấp tại đường Mẹ Suốt, phường Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu. Đây được xem là vùng rốn lũ của Đà Nẵng, có nơi ngập hơn 1,5m.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Bắc Kạn cần hướng đến sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững

FAO tại Việt Nam đánh giá, các hợp tác xã, tổ hợp tác tại tỉnh Bắc Kạn đã cải thiện năng lực tổ chức sản xuất, có nhiều mô hình hiệu quả, thân thiện với môi trường.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm