| Hotline: 0983.970.780

Tin tức giáo dục hôm nay

Tin tức giáo dục 24h mới, nóng nhất hôm nay 11/3/2021

Thứ Năm 11/03/2021 , 10:53 (GMT+7)

Cập nhật tin tức giáo dục 24h mới, nóng nhất hôm nay 11/3/2021: học sinh bị phạt tới 10 triệu đồng nếu xúc phạm ngành giáo, tặng học bổng khủng cho sinh viên giỏi.

Dưới đây là một số tin tức giáo dục 24h mới, nóng và đang được quan tâm nhất hôm nay 11/3/2021.

Phạt tới 10 triệu đồng nếu học sinh xúc phạm ngành giáo

Nghị định 04/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021.

Sẽ xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu học sinh xúc phạm ngành giáo (Ảnh minh họa).

Sẽ xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng nếu học sinh xúc phạm ngành giáo (Ảnh minh họa).

Theo đó, tại điều 26 của nghị định quy định mức phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người vi phạm buộc phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Bên cạnh đó, tại Điều 28, Nghị định 04/2021/NĐ-CP cũng quy định mức xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người học nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc kỷ luật người học không đúng quy định.

Người vi phạm phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể trừ trường hợp người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể hoặc người đại diện hợp pháp của người học là người chưa thành niên có yêu cầu không xin lỗi công khai.

Mức phạt trên là mức phạt đối với tổ chức, cá nhân có cùng hành vi thì mức phạt tiền bằng một nửa so với tổ chức. Như vậy, giáo viên có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm học sinh nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì bị phạt tiền từ 2,5 triệu - 5 triệu đồng.

Bị giam giữ và phạt tiền vì chủ xe không nhường đường cho học sinh đi qua đường

Vụ việc một người lái xe ô tô ở Trung Quốc không nhường đường mà tông thẳng vào một nhóm học sinh đang sang đường đang gây sốc những ngày gần đây.

Các phương tiện cần nhường đường cho trẻ em đi qua. Ảnh minh họa

Các phương tiện cần nhường đường cho trẻ em đi qua. Ảnh minh họa

Vụ việc này diễn ra tại một con đường ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, vào ngày 4/3.

Theo đoạn video được chia sẻ, một nhóm học sinh đang được 2 giáo viên hướng dẫn sang đường. Trong lúc đó, một chiếc xe ô tô từ bên trái rẽ sang đường rồi tông thẳng vào một nhóm học sinh đang sang đường. Chiếc xe ô tô còn suýt đâm vào một giáo viên.

Giáo viên này tỏ ra rất bực tức và cố gắng dừng chiếc xe lại. Tuy nhiên, sau khi dừng xe, tài xế ô tô đã lao ra khỏi xe và chửi bới giáo viên này rồi lái xe bỏ đi.

Sau khi điều tra vụ việc, cảnh sát đã bắt được chủ tài xế. Anh này tên Han, 32 tuổi. Tài xế này đã bị phạt tiền, trừ điểm bằng lái xe và bị giam giữ trong vòng 5 ngày.

Nhiều trường Đại học tung học bổng 'khủng' để thu hút sinh viên giỏi

Trong mùa tuyển sinh 2021 này, để thu hút thí sinh giỏi, nhiều trường đại học sẵn sàng tung ra nhiều suất học bổng lên đến hàng trăm triệu đồng.

Nhiều trường ĐH tung học bổng 'khủng' để lôi kéo học sinh giỏi về trường. Ảnh minh họa

Nhiều trường ĐH tung học bổng 'khủng' để lôi kéo học sinh giỏi về trường. Ảnh minh họa

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, việc có học bổng sẽ giúp các em học sinh giảm bớt nỗi lo về tài chính, không còn ảnh hưởng đến quyết định chọn trường, chọn ngành học của thí sinh.

Ngay trước mùa tuyển sinh, nhiều trường tung học bổng 'khủng' với hi vọng chính sách học bổng sẽ khuyến khích những tài năng đồng thời cũng không để sinh viên nào phải nghỉ học vì không có tiền đóng học phí.

Năm nay, Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM) dành trên 37 tỷ đồng (tương đương 8% tổng kinh phí của trường) để cấp học bổng cho sinh viên, học viên. Học bổng dựa trên thành tích học tập của sinh viên, gồm: học bổng toàn phần (100% học phí, từ 108 triệu đến 156 triệu đồng) và học bổng bán phần (50% hoặc 25% học phí, từ 27 triệu đến 78 triệu đồng).

Tương tự, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM cũng dành 36 tỷ đồng để cấp học bổng cho sinh viên trong năm 2021.

Xem thêm
Việt Nam chưa đủ thông tin đánh giá tác động của dự án Funan Techo

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định Việt Nam chưa đủ thông tin để có thể đánh giá tác động của dự án Funan Techo.

Cần Thơ đề xuất dự án chống ngập, sạt lở bảo vệ gần 2.800ha nội ô

TP Cần Thơ vừa đề xuất Chính phủ đầu tư Dự án chống ngập, chống sạt lở, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ gần 2.800ha.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cựu binh Đồi A1 & ký ức 'máu trộn bùn non'

Tròn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ nhưng những đồng đội, những nắm cơm, những chiến hào 'máu trộn bùn non'… vẫn còn mãi trong tâm trí nhà giáo ưu tú Đỗ Ca Sơn.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm