Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Razvedchik của Nga xuất bản hôm 10/12, ông Naryshkin nhắc lại rằng, cuộc xung đột Ukraine về cơ bản không phải là một cuộc chiến đối đầu Kiev mà là một cuộc đấu tranh chống lại tập thể phương Tây, đồng thời cho rằng tự do và chủ quyền của Nga đang bị đe dọa.
Giám đốc tình báo bày tỏ sự lạc quan về những tiến triển của Nga trên chiến trường. "Tình hình tiền tuyến không có lợi cho Kiev. Chúng tôi sắp đạt được mục tiêu của mình, trong khi quân đội Ukraine đang trên bờ vực sụp đổ".
Vị giám đốc tình báo cho rằng việc leo thang căng thẳng thêm sẽ không làm cạn kiệt nguồn lực của Nga mà chỉ đưa phương Tây đến gần hơn tới thất bại.
Theo ông Naryshkin, chế độ của Tổng thống Volodymyr Zelensky đã mất tính chính danh và năng lực đàm phán. Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky đáng lẽ đã kết thúc vào tháng 5/2024, song ông đã từ chối tổ chức một cuộc bầu cử mới với lý do thiết quân luật vẫn còn hiệu lực.
Theo Reuters, ông Naryshkin là một trong số ít quan chức cấp cao của Nga liên lạc tương đối thường xuyên với các quan chức Mỹ và phương Tây. Quan điểm của ông Naryshkin có thể phản ánh phần nào cái nhìn của bộ máy lãnh đạo Điện Kremlin.
Quân đội Nga đã liên tục tiến công trong những tuần gần đây. Trong khi đó, các chỉ huy Ukraine đã nhiều lần phàn nàn về tình trạng thiếu nhân lực và binh sĩ kiệt sức, mặc dù nước này đã hạ độ tuổi nhập ngũ từ 27 tuổi xuống còn 25 và siết chặt các quy định tuyển quân hồi đầu năm ngoái.
Moscow tuyên bố rằng, các mục tiêu chính của chiến dịch quân sự đặc biệt là buộc Ukraine giữ lập trường trung lập và phi quân sự hóa nước này. Nga cũng khẳng định rằng họ sẵn sàng ngừng bắn ngay lập tức và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình ngay sau khi Ukraine rút khỏi các khu vực Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporozhye.