| Hotline: 0983.970.780

'Tình cũ' McLaren 720S của Nguyễn Quốc Cường về tay Mai Liêm

Thứ Năm 13/05/2021 , 09:05 (GMT+7)

McLaren 720S mới được thêm vào bộ sưu tập 'xế khủng' gồm Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG G63 và Mercedes-Benz GLC 300 của Mai Liêm trong một buổi nhận xe đêm.

Cái tên Mai Liêm liên tục được giới mê xe nhắc đến trong thời gian vừa qua, cô gái gốc Phú Yên, hiện sinh sống tại Vũng Tàu vừa bổ sung thêm chiếc McLaren 720S màu cam vào bộ sưu tập xe hơi.

Chiếc McLaren 720S mà Mai Liêm mới 'tậu' được cho là 'tình cũ' của Nguyễn Quốc Cường.

Chiếc McLaren 720S mà Mai Liêm mới "tậu" được cho là "tình cũ" của Nguyễn Quốc Cường.

Cô được biết tới khi sở hữu hàng loạt mẫu xe đắt tiền, gồm Ferrari F8 Tributo, Mercedes-AMG G63 và Mercedes-Benz GLC 300. McLaren 720S được mua từ một đại lý kinh doanh siêu xe, xe thể thao, xe siêu sang tại TP.HCM.

Cuối tháng 4/2021 Mai Liêm đã thêm vào bộ sưu tập xe của mình chiếc Ferrari F8 Tributo.

Cuối tháng 4/2021 Mai Liêm đã thêm vào bộ sưu tập xe của mình chiếc Ferrari F8 Tributo.

Một chi tiết khá thú vị trong buổi bàn giao xe mới đây tại Vũng Tàu thì chủ nhân mới của siêu xe McLaren 720S, lại ngồi nhậu vỉa hè cùng thủ thành Bùi Tiến Dũng (một tín đồ của siêu xe), khiến cộng đồng mạng tỏ ra khá ngạc nhiên về sự dân dã của cô nàng "tiền tỷ" này.

Được biết chiếc siêu xe McLaren 720S này có lai lịch khá đặc biệt. Chủ nhân đầu tiên chính là doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường "Đô La"), sau đó được rao bán và về tay chủ nhân mới - một người kinh doanh lan đột biến ở TP.HCM. Mai Liêm là đời chủ thứ 3.

Tại buổi nhận xe mới đây tại Vũng Tàu của Mai Liêm có sự xuất hiện của tín đồ siêu xe là Bùi Tiến Dũng.

Tại buổi nhận xe mới đây tại Vũng Tàu của Mai Liêm có sự xuất hiện của tín đồ siêu xe là Bùi Tiến Dũng.

McLaren 720S được độ khá nhiều khi còn thuộc sở hữu của hai đời chủ trước. Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường nâng cấp bộ mâm HRE P104SC trị giá 10.000 USD, tương đương 231 triệu đồng. Mâm xe làm bằng nhôm nguyên khối, tiết giảm khá nhiều trọng lượng so với bộ mâm nguyên bản.

Hệ thống ống xả Unobtanium Titanium Exhaust System hàng thửa riêng cho vị doanh nhân ngành bất động sản, nguồn gốc từ Canada. Trên website của hãng, hệ thống ống xả này có giá 4.500 USD, tương đương 104 triệu đồng.

Ba chiếc xe trong bộ sưu tập xe tiền tỷ của Mai Liêm.

Ba chiếc xe trong bộ sưu tập xe tiền tỷ của Mai Liêm.

Khi đến tay đời chủ thứ hai, xe được nâng cấp sức mạnh động cơ, công suất tăng 220 mã lực và mô-men xoắn tăng 260 Nm. Theo lý thuyết, tổng công suất của xe đạt mức 930 mã lực và mô-men xoắn khoảng 1.030 Nm. Động cơ là loại V8 4.0L tăng áp kép, hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép. Gói độ ECU này đến từ hãng DME Tuning, can thiệp thay đổi thông số ECU.

Mai Liêm và chiếc siêu xe McLaren 720S mới tậu của mình.

Mai Liêm và chiếc siêu xe McLaren 720S mới tậu của mình.

Giá bán xe thực tế không được tiết lộ do còn khác nhau về tình trạng và năm sản xuất. Trước đó, một showroom ở Hà Nội rao bán McLaren 720S màu trắng với giá 11 tỷ đồng. Số tiền mà Mai Liêm bỏ ra để sở hữu mẫu siêu xe Anh quốc chắc chắn cao hơn do chiếc xe đã trang bị sẵn nhiều "đồ chơi" đắt tiền.

McLaren 720S là dòng siêu xe đặc biệt được ưa chuộng tại Việt Nam với số lượng tới hàng chục chiếc. McLaren chưa có nhà phân phối chính thức tại Việt Nam nên tất cả xe được đưa về qua doanh nghiệp nhập khẩu tư nhân.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm