Chiều 6/3, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định tổ chức Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời.
Nối tiếp thành công Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024, Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2025 (Q-Fair 2025) tiếp tục được tổ chức với quy mô hoành tráng hơn, chuyên nghiệp hơn. Hội chợ quy tụ hơn 1.200 gian hàng trên diện tích 30.000m², với sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lễ khai mạc Q-Fair 2025. Ảnh: V.Đ.T.
Theo ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Q.fair 2025, năm 2024, ngành gỗ vẫn giữ vững vị trí là 1 trong 6 nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp 16,3 tỷ USD vào kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, tăng 21% so với năm 2023. Chỉ riêng ngành gỗ Bình Định lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 1 tỷ USD, đóng góp 62% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh Bình Định. Ngành gỗ Việt không ngừng mở rộng thị trường tại Hoa Kỳ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc; là quốc gia sản xuất xuất khẩu đồ gỗ hàng đầu thế giới.
“Q-Fair 2025 là cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và nắm bắt xu hướng mới trong ngành gỗ. Hội chợ năm nay có sự đầu tư mạnh mẽ vào không gian trưng bày, với nhiều gian nhà gỗ thiết kế sáng tạo, thể hiện rõ tiềm năng phát triển của ngành gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế”, ông Lê Minh Thiện chia sẻ.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại lễ khai mạc Q-Fair 2025. Ảnh: V.Đ.T.
Các sản phẩm ngoại thất phục vụ phong cách sống hiện đại với 5 khu vực trưng bày chính: Khu vực dành cho đồ gỗ nội thất-ngoại thất, gỗ nguyên liệu, phụ kiện, sơn, phụ trợ ngành gỗ như bao bì, vải, dịch vụ…; khu vực dành cho nhà gỗ; khu vực bãi cát khu tắm biển dành cho nhà gỗ, đồ ngoài trời; khu vực dành cho máy móc, thiết bị chế biến, sản xuất gỗ. Q-Fair 2025 mở ra một cơ hội đặc biệt để du khách trong nước và quốc tế có thể nhìn nhận và trải nghiệm sự phát triển tích cực và tiềm năng của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam.
“Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian sáng tạo, một sân chơi bài bản, một chợ outdoor đặc sắc cho các doanh nghiệp ngành gỗ và các ngành hỗ trợ ngành gỗ có thể tìm kiếm đối tác, bạn hàng và những cơ hội hợp tác liên kết, tạo nên những bước đột phá trong ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt”, ông Lê Minh Thiện, chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Tuấn Hưng, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát biểu tại lễ khai mạc Q-Fair 2025. Ảnh:
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định cho biết, địa phương còn có diện tích đất rừng và đất lâm nghiệp khoảng 414.644ha. Trong đó, rừng trồng 136.395ha, đất chưa có rừng 64.207 ha, với độ che phủ rừng đạt 57,7%; so với các tỉnh Duyên hải miền Trung thì độ che phủ rừng của Bình Định nằm trong nhóm khá tốt. Do vậy, việc tổ chức hội chợ thường niên sẽ trở thành sự kiện quan trọng trong chiến lược phát triển ngành gỗ của Bình Định, để ngành gỗ Bình Định hướng tới một ngành công nghiệp xanh, bền vững, ứng dụng công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số.
Ông Nguyễn Tuấn Hưng, đại diện Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, năm 2024 vừa qua, ngành chế biến gỗ Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn để duy trì tăng trưởng, đặc biệt là sự nỗ lực của các hiệp hội gỗ, các doanh nghiệp trong việc sản xuất và chế biến lâm sản.

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định (thứ 2 từ trái sang) tham quan các gian hàng tại Q-Fair 2025. Ảnh: V.Đ.T.
Đặc biệt là tổ chức thành công các hội chợ thường niên về gỗ và sản phẩm của gỗ, trong đó có Hội chợ Quốc tế hàng phong cách ngoài trời 2024 đã thu hút khách hàng, góp phần đưa giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024 cao kỷ lục, đạt trên 17,34 tỷ USD, chiếm 27,7% giá trị xuất khẩu của ngành nông nghiệp, tăng 20% so với năm 2023. Tiếp tục đưa giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đứng thứ 6 thế giới, thứ 2 châu Á và đứng đầu các nước Đông Nam Á. Đây là kết quả đáng khích lệ, thể hiện sự nỗ lực không ngừng của các doanh nghiệp, hiệp hội và sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước.

Ông Lê Minh Thiện, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định, Trưởng Ban tổ chức Q.fair 2025, phát biểu tại lễ khai mạc Q-Fair 2025. Ảnh: V.Đ.T.
“Để đạt được mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 20252025 đạt trên 18 tỷ USD, trong bối cảnh nhiều biến động khó lường, việc đa dạng hóa thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối thị trường đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vì vậy, việc tổ chức Q-Fair 2025 là rất cần thiết và phù hợp với thực tiễn sản xuất”, ông Nguyễn Tuấn Hưng cho hay.
Q-Fair 2025 không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp trưng bày những sản phẩm gỗ, hàng ngoài trời được thiết kế phong phú, độc đáo và chất lượng tốt, mà còn là dịp để trình diễn sự sáng tạo, tính ứng dụng của công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến. Đặc biệt là máy móc được tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc chế biến, chế tạo sản phẩm gỗ hướng đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021-2030 sẽ đạt 2 tỷ USD của ngành gỗ Bình Định và đạt 20 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu gỗ cả nước.

Sản phẩm đồ gỗ độc đáo trưng bày tại Q-Fair 2025. Ảnh: V.Đ.T.
Q-2025 được tổ chức từ ngày 6-9/3 tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định); Q-Fairđã trở thành sự kiện xúc tiến thương mại-xuất khẩu quan trọng thường niên vào tháng 3 của ngành gỗ Việt Nam.