
Người dân chủ động tiêm phòng vacxin cho vật nuôi trước mỗi đợt rét. Ảnh: Nguyễn Thành.
Vào mùa đông, câu chuyện về công tác phòng, chống rét cho gia súc, gia cầm lại trở thành mối quan tâm hàng đầu của người chăn nuôi Quảng Ninh. Với nền nhiệt có thể xuống dưới 10 độ C, đặc biệt ở vùng núi cao, nguy cơ gia súc bị đói, rét, thậm chí bị chết là rất lớn.
Tuy nhiên, nhờ sự chủ động vào cuộc của các cơ quan chuyên môn và người chăn nuôi, đến thời điểm này, Quảng Ninh chưa có trường hợp vật nuôi bị chết rét. Ngay từ cuối năm 2024, khi những đợt rét đầu tiên xuất hiện, Sở NN-PTNT (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Quảng Ninh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi.
Trong đó, các huyện miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, nơi chịu ảnh hưởng mạnh nhất của thời tiết lạnh, được yêu cầu rà soát, kiểm tra chuồng trại, đảm bảo gia súc có nơi trú ấm. Một trong những giải pháp trọng tâm là vận động người dân xây dựng, củng cố chuồng trại kiên cố, che chắn gió lùa, lót rơm rạ giữ ấm cho trâu, bò. Những hộ chưa có chuồng nuôi nhốt được hỗ trợ, hướng dẫn làm chuồng tạm để bảo vệ vật nuôi trước các đợt rét đậm, rét hại.
Song song đó, Quảng Ninh cũng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng đợt II/2024 với các loại vacxin quan trọng như cúm gia cầm, lở mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò, dịch tả lợn châu Phi... nhằm nâng cao sức đề kháng cho đàn vật nuôi.
Bên cạnh chống rét, chống đói cũng là vấn đề mà người chăn nuôi cần đặc biệt quan tâm. Theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bà con được khuyến khích tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp như rơm, thân cây ngô, cỏ khô để dự trữ thức ăn cho gia súc trong những ngày giá rét, khi nguồn thức ăn xanh khan hiếm.
Tại nhiều địa phương, mô hình ủ chua thức ăn cho trâu, bò bằng cỏ voi, thân cây ngô đã được áp dụng rộng rãi, giúp đảm bảo nguồn dinh dưỡng trong mùa đông. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng tích cực tuyên truyền để người chăn nuôi chủ động chuẩn bị nguồn thức ăn từ trước, tránh tình trạng thiếu hụt khi rét kéo dài.

Các hộ dân đã tích trữ thức ăn thô cho gia súc trong ngày giá rét như rơm, cỏ khô... Ảnh: Nguyễn Thành.
Bà Chu Thị Thu Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi Thú y Quảng Ninh, cho biết, để đảm bảo hiệu quả của công tác phòng, chống đói rét, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thành lập các đoàn kiểm tra tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của giá rét. Kết quả kiểm tra cho thấy, đến thời điểm hiện tại, các biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi đã được triển khai đồng bộ, chưa ghi nhận trường hợp gia súc, gia cầm bị chết do rét.
"Tuy nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết rét đậm, rét hại sẽ còn tiếp diễn. Do đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương chủ động phòng chống, không để xảy ra thiệt hại cho đàn vật nuôi", bà Thủy nhấn mạnh.
Hiện nay, công tác phòng chống đói, rét cho gia súc, gia cầm ở Quảng Ninh đang được triển khai bài bản, quyết liệt, với sự vào cuộc của chính quyền và người dân. Đây là yếu tố quan trọng giúp giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế của hàng nghìn hộ chăn nuôi trên địa bàn.
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, để đảm bảo ngành chăn nuôi phát triển bền vững, các giải pháp phòng, chống đói rét cho vật nuôi cần tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ hơn, từ việc hỗ trợ xây dựng chuồng trại, dự trữ thức ăn đến giám sát dịch bệnh và nâng cao nhận thức cho người dân.