| Hotline: 0983.970.780

Tôm hùm Phú Yên chết thiệt hại trên 700 tỷ đồng, chưa tìm ra nguyên nhân chính

Thứ Sáu 02/06/2017 , 19:32 (GMT+7)

Liên quan vụ tôm hùm chết đột ngột ở Phú Yên, ngày 2/6 UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo thông tin về tình hình tôm hùm chết hàng loạt tại xã Xuân Phương và phường Xuân Yên, TX Sông Cầu.

* Bộ NN-PTNT vào cuộc xác định nguyên nhân

Đồng thời, đoàn công tác của Tổng cục Thủy sản (Bô NN-PTNT) cũng đang vào cuộc kiểm tra, lấy mẫu nước để xác định nguyên nhân tôm chết.

16-17-46_1
UBND tỉnh Phú Yên tổ chức họp báo vụ tôm chết ở Phú Yên

Theo báo cáo UBND tỉnh Phú Yên, tính đến sáng 1/6, đã có 502 hộ nuôi có tôm hùm bị chết với 769.175 con, bao gồm tôm giống và tôm thương phẩm. Với số lượng tôm chết như trên, tương đương 350-400 tấn, ước thiệt hại trên 700 tỷ đồng, trong đó hộ thiệt hại nặng nhất với tỷ lệ mất trắng lên đến 80% và số còn lại đều thiệt hại trên 50%. Do tôm chết đột ngột nên đời sống người nuôi tôm đang gặp rất nhiều khó khăn và bị áp lực về mặt nợ nần.

Còn theo Sở NN-PTNT, vẫn chưa xác định nguyên nhân chính khiến tôm chết hàng loạt thời gian qua. Sở chỉ mới xác định vùng nuôi tôm hùm bị chết có hàm lượng ô xy hòa tan thấp, trung bình chưa tới 2mg/l, trong khi tiêu chuẩn nuôi trồng thủy sản phải trên 6,2mg/l. Đồng thời nước vùng nuôi ở thời điểm tôm chết có màu chuyển sang nâu, nhiệt độ trong nước cao, hàm lượng chất hữu cơ và sulfua trầm tích cao. Tảo xuất hiện với mật độ dày.

Ông Phạm Kiên, Chủ tịch UBND TX Sông Cầu cho biết, sau khi phát hiện tôm chết, địa phương đã nhanh chóng vào cuộc hỗ trợ, thông báo người nuôi thực hiện các giải pháp khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, thiệt hại của người nuôi vẫn rất lớn.

Trong khi đó những ngày qua người dân đã bức xúc và nghi ngờ Cty TNHH Nguyễn Hưng (TX Sông Cầu) xả thải ra môi trường khiến thủy sản chết hàng loạt thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ sở nào để khẳng định nguyên nhân tôm hùm chết do Cty này xả thải.

16-17-46_2
Tôm hùm chết ở Phú Yên gây thiệt hại rất lớn cho người nuôi

Về phía, Sở TN-MT, qua kiểm tra phát hiện có 2 ống xả nước thải, trong đó 1 ống được cấp phép, còn 1 ống dự phòng của Cty ở vịnh Xuân Đài. Thời điểm kiểm tra phát hiện hệ thống xử lý nước thải của Cty này bị sự cố, Cty đã thay đổi phương án xử lý bằng cách chở nước thải đi nơi khác, không xả thải ra môi trường.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, tỉnh Phú Yên cũng đã kiến nghị Bộ NN-PTNT, Bộ TN-MT hỗ trợ xác định nguyên nhân. Hiện nay công tác lấy mẫu để xác định nguyên nhân tôm hùm chết đang được các cơ quan chức năng triển khai thực hiện. Vì vậy, chưa có cơ sở để khẳng định tôm chết là vì dịch hay vì thiên tai.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm