| Hotline: 0983.970.780

Tổng Công ty Cao su Đồng Nai ra quân khai thác mủ cao su năm 2019

Thứ Hai 06/05/2019 , 17:44 (GMT+7)

Ngày 6/5, tại nông trường cao su Túc Trưng (huyện Định Quán, Đồng Nai), Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (Donaruco) đã tổ chức Lễ ra quân khai thác mủ cao su và hoạt động tháng công nhân năm 2019.

Ông Đỗ Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Donaruco phấn khởi cho biết, nông trường Túc Trưng đang là lá cờ đầu của Tổng Công ty. Đây là đơn vị được xếp loại thi đua xuất sắc nhất của khối nông nghiệp Tổng Công ty năm 2018. Túc Trưng cũng có truyền thống là đơn vị sản xuất tốt và phát triển vững mạnh, chuyển mình rất nhanh theo đúng yêu cầu lãnh đạo công ty khi năm 2018 là đơn vị đạt năng suất mủ 2 tấn/ha. Lễ ra quân khai thác mủ cao su năm nay, Donaruco muốn lấy Túc Trưng làm điển hình sản xuất để các nông trường khác cố gắng vươn lên đạt năng suất cao trong thời gian tới.

Đại diện công nhân các nông trường thuộc Donaruco tham dự Lễ ra quân

Theo Donaruco, trong năm 2018, dù gặp rất nhiều bất lợi về thời tiết, giá bán, lao động…, nhưng Donaruco vẫn đạt sản lượng mủ thu hoạch 27.665 tấn (đạt 103% kế hoạch), sản lượng tiêu thụ 32.584 tấn, tổng doanh thu cao su 1.069 tỷ đồng, giá bán bình quân 32,8 triệu đồng/tấn, tiền lương bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Ký kết khai thác mủ cao su năm 2019

Bước sang năm 2019, Donaruco đặt mục tiêu khai thác sản lượng mủ cao su đạt 26.400 tấn, năng suất 1,6 tấn/ha, tổng doanh thu cao su 1.128 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế 658 tỷ đồng, diện tích trồng mới 1.226 ha, diện tích chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản 13.594 ha, tiền lương bình quân 6,8 triệu đồng/người/tháng.

Cắt băng ra quân khai thác mủ cao su theo chỉ tiêu năm 2019

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Donaruco đã đề ra một số biện pháp cụ thể như: Thực hiện tốt công tác tái canh trồng mới 1.226 ha, thực hiện đúng các yêu cầu kỹ thuật về dọn đất, thiết kế lô trồng, bón phân, thiết lập thảm phủ, trồng xen, trồng cây và chăm sóc cây; giống cao su bảo đảm có nguồn gốc, xuất xứ, có tiềm năng năng suất và thích hợp với từng tiểu vùng; cây giống xuất vườn trước khi trồng phải là cây loại 1; mở rộng vườn giống để phục công tác tái canh trồng mới cho các nông trường từ năm 2020 trở đi.

Ông Đỗ Minh Tuấn – Tổng Giám đốc Donaruco khai dao tại buổi Lễ

Đối với vườn cây chăm sóc kiến thiết cơ bản (13.791 ha), các phòng nghiệp vụ kết hợp với nông trường nghiên cứu nhanh các biện pháp để thực hiện cơ giới hóa vườn cây, nhằm bảo đảm không vượt suất đầu tư và giữ được mức lương hợp lý cho người lao động.

Đối với vườn cây khai thác (16.599 ha), Donaruco yêu cầu các phòng nghiệp vụ tích cực hỗ trợ cùng các nông trường xây dựng kế hoạch, chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất, phấn đấu vượt sản lượng từ 3% trở lên. Các nông trường thực hiện tốt quy trình kỹ thuật, tổ chức kiểm tra thường xuyên để kịp thời chấn chỉnh sai sót, quản lý tốt việc phun trị nấm bệnh, củng cố công tác quản lý vườn cây, quản lý lao động, tăng cường bảo vệ vườn cây, sản phẩm; đào tạo lại tay nghề công nhân khai thác và tập huấn tổ trưởng sản xuất, cán bộ kỹ thuật tại nông trường; tiếp tục các chương trình hợp tác với Viện Nghiên cứu cao su, triển khai và áp dụng các tiến bộ KHKT đưa vào sản xuất.

Múa lân sư rồng chúc mừng Lễ ra quân khái thác mủ cao su thắng lợi

Đối với công tác bảo vệ sản phẩm, thực hiện nghiêm theo nội dung Chỉ thị 11 (ngày 28/4/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai) về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng trộm cắp, mua bán mủ trái phép trên địa bàn. Về việc phát triển cây cao su bền vững, Donaruco đang thực hiện theo Nghị quyết số 16 (ngày 18/10/2018) của VRG về việc đẩy mạnh phát triển bền vững với mục tiêu phát triển kinh tế gắn với trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường.

Ngoài các biện pháp trên, Donaruco đang tập trung mọi nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, chủ động trong chỉ đạo điều hành, bám sát và thực hiện tốt 10 định hướng phát triển trong năm 2019 và những năm tiếp theo của VRG để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm