| Hotline: 0983.970.780

Tổng Cty Sông Gianh: Lần thứ 2 nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt

Thứ Hai 24/12/2018 , 08:59 (GMT+7)

Gải thưởng Sao vàng Đất Việt 2018 tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế vừa được trao đến 200 DN tiêu biểu. 200 thương hiệu tiêu biểu Việt Nam đa tạo ra hơn 912.00 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 72.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 417.000 lao động.

Tổng Cty Sông Gianh, có trụ sở tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn (Quảng Bình), có bề dày hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành. Sản phẩm phân bón hữu cơ vi sinh của Sông Gainh đã có được thương hiệu lớn trong và ngoài nước. Tổng Cty Sông Gianh đã được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trogn thời kỳ đổi mới. Hiện, Tổng Cty đã có 12 chi nhánh và đơn vị trực thuộc, trong đó có 9 nhà máy chuyên sản xuất phân bón.

08-45-09_nn-__1-_oogn_bien_vn_ng
Ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc nhận danh hiệu Sao Vàng Đất Việt năm 2018

Với sự lớn mạnh và phát triển, hàng năm tốc độ tăng trưởng doanh thu và sản lượng tiêu thụ so với giai đoạn trước cổ phần hóa đều tăng trên 1,7 lần; lợi nhuận, nộp ngân sách tăng trên 2 lần; Vốn Điều lệ so với ban đầu tăng 11,5 lần. Tổng tài sản tăng 3,8 lần. Người lao động được chăm lo về các khoản phúc lợi, đời sống. Mức thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 9 triệu đồng/tháng.

Công tác đền ơn đáp nghĩa, các chính sách xã hội từ thiện được đơn vị chú trọng quan tâm. Hàng năm, Tổng Cty đã ủng hộ các Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ ủng hộ vì người nghèo, Quỹ khuyến học....Ngoài ra, còn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tạo công ăn việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo và hỗ trợ những vùng đồng bào bị thiên tai, lũ lụt…gần 1 tỷ đồng mỗi năm.

Sau gần 10 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, năm 2017, tập thể cán bộ ông nhân lao động Tổng Cty Sông Gianh được Chủ tịch nước tăng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Thương hiệu phân bón Sông Gianh đã 2 lần được xét chọn danh hiệu Sao Vàng Đất Việt (năm 2015 và 2018).

Ông Biền Văn Nga, Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám đốc nhấn mạnh: “Đó là niềm vinh dự, tự hào của Sông Gianh. Cũng là sự ghi nhận cho doanh nghiệp đi đầu, góp phần không nhỏ cho sự phát triển một nền nông nghiệp sạch, phục vụ nông dân trong chặng đường đổi mới”.

200 DN trong lễ trao giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2018

Nói về định hướng , ông Biền Văn Nga cũng cho rằng, Sông Gianh đổi mới để phát triển. Mục tiêu lợi nhuận phải đảm bảo để phát triển bền vững. Tuy nhiên, điều đó không phải tất cả và cũng không phải bằng mọi giá mà chúng tôi phấn đấu để mang lại cho người lao động một môi trường làm việc xanh, sạch, gắn bó lâu dài và an toàn. “Trên cơ sở đó, hiện thực hóa Tổng Cty Sông Gianh là doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất kinh doanh phân bón ở Việt Nam, góp phần vào việc phát triển bền vững nông nghiệp nước nhà” ông Nga nhấn mạnh.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm