Sau thời gian gần 2 năm thụ lý hồ sơ, vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ký quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty Phát triển nhà Ô Cấp (trụ sở tại xã An Ngãi, huyện Long Điền, tỉnh Bà rịa Vũng tàu). Ông Hiển bị khởi tố (nhưng cho tại ngoại) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại Khoản 4, Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi năm 2017. Quyết định này đã được Viện Kiểm sát Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt.
Năm 2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh BR-VT đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Ô Cấp.
Trước đó, báo NNVN đã có loạt bài phản ánh, năm 2003, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam, với diện tích gần 33 ha, giao cho Công ty Ô Cấp làm chủ đầu tư.
Công ty Ô Cấp đã phân ra 1.200 nền và bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn từ những năm 2005-2006. Gần 1.000 khách hàng đã góp vốn, thanh toán đất nền tại dự án này, giá trị vốn góp 50-90%, một số đã đóng 100% số tiền theo giá trị hợp đồng. Sau khi có tiền của các cổ đông góp vốn, ông Hiển với vai trò là Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, đã thay mặt họ thực hiện các thủ tục xin cấp giấy CNQSD đất (sổ đỏ), sau đó mang số sổ này cầm cố cho ngân hàng để vay tiền sử dụng vào mục đích khác mà chưa có sự đồng ý của các cổ đông.
Sau khi vự việc vỡ lở, số tiền nợ ngân hàng không thể trả, ông Hiển tiếp tục chữa cháy bằng cách vay tiền, gán nợ ngân hàng cho doanh nghiệp Thu Hà - Minh Phương. Từ đây, Thu Hà - Minh Phương đã nhảy vào dự án thao túng, bán đất tràn lan, mặc dù nhiều thửa trong dự án đã có chủ dẫn tới nhiều thửa được bán cho 2 – 3 người.
Năm 2016, công ty Ô Cấp ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty Thu Hà với số tiền 180 tỷ đồng. Do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Giám đốc Công ty không chuyển tiền thanh toán, nên Công ty Ô Cấp không chuyển giao dự án.
Đầu năm 2018, Công ty Ô Cấp ký hợp đồng vay của bà Nguyễn Thị Thu Hà và ông Đỗ Minh Phương (thành viên Công ty Thu Hà) số tiền 120 tỷ đồng (không tính lãi suất). Bà Hà đã chuyển số tiền vay 10 tỷ đồng để thương lượng trả lại tiền cho khoảng 100 khách hàng đã ký hợp đồng góp vốn trước đây.
Thậm chí, ông Hiển đã bàn giao toàn quyền điều hành công ty, bàn giao con dấu công ty cho bà Hà, sau đó, ông Hiển đòi lại, nhưng phía Thu Hà không chịu trả. Ông Hiển chưa thu hồi được con dấu cũ, đã làm lại con dấu khác. Nghĩa là, công ty cùng lúc tồn tại 2 con dấu.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc thỏa thuận thanh toán nợ vay cho Công ty Ô Cấp của doanh nghiệp Thu Hà - Minh Phương để nhận lại một số sổ đỏ mà không có sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan thẩm quyền là không có giá trị pháp lý.
Hiện nay, dự án khu dân cư số 1 Tây Nam càng rối bời khi ngoài Thu Hà – Minh Phương, còn có đến 3 doanh nghiệp khác cùng nhảy vào xâu xé, phân lô bán nền tràn lan, mặc cơ quan điều tra, chính quyền địa phương nhiều lần cảnh báo bằng văn bản, dự án đang bị điều tra, nghiêm cấm mọi hoạt động giao dịch mua bán, xây dựng.