| Hotline: 0983.970.780

Tổng Giám đốc Công ty Vina T&T Group: EU là thị trường tiềm năng, trọng yếu

Thứ Năm 17/09/2020 , 10:26 (GMT+7)

Ông Nguyễn Đình Tùng, TGĐ Công ty Vina T&T Group chia sẻ nhân lô trái cây đầu tiên của Việt Nam xuất sang EU sau Hiệp định EVFTA có hiệu lực.

Ông Nguyễn Đình Tùng, TGĐ Công ty Vina T&T Group. Ảnh: TL.

Ông Nguyễn Đình Tùng, TGĐ Công ty Vina T&T Group. Ảnh: TL.

Thưa ông, nhân dịp lễ xuất khẩu lô trái cây đầu tiên qua Châu Âu theo Hiệp định EVFTA chiều 17/9, với doanh nghiệp của mình sẽ mở ra tiềm năng gì?

Vina T&T là một tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề, chúng tôi kinh doanh các lĩnh vực du lịch, cửa hàng trái cây nội địa, chuỗi cửa hàng cà phê, mà trong đó mạnh nhất, đạt được nhiều thành tích nhất là lĩnh vực xuất khẩu các mặt hàng trái cây.

Chúng tôi tự hào là một trong các doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam, chinh phục được các thị trường khó tính nhất như Hoa Kỳ, Úc, Canada, Châu Âu...

Mặc dù thị trường Châu Âu không phải là thị trường lớn nhất đối với Tập đoàn Vina T&T, tuy nhiên là một trong những thị trường tiềm năng và trọng yếu đối với chúng tôi. Nếu xét về tổng số lượng xuất khẩu thì thị trường Châu Âu lớn khoảng thứ 4 gần tương đương với thị trường Canada.

Các trái cây chủ yếu xuất khẩu bao gồm: bưởi, dừa, thanh long, xoài, chôm chôm, nhãn, vú sữa, sầu riêng...

Hiệp định EVFTA đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020. Tuy nhiên, chưa nhìn thấy được sự tăng trưởng vượt bậc vì cả thế giới đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid 19. Hiện tại, tuy tình hình ở Việt Nam khá ổn định nhưng các nước trên thế giới vẫn còn trong tình trạng khó khăn và sau đó còn cần thêm thời gian để hồi phục.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường (giữa) và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (trái) thăm cơ sở sản xuất thu mua sầu riêng của Công ty Vina T&T Group hồi đầu năm 2020. Ảnh: Minh Đãm.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường (giữa) và Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam (trái) thăm cơ sở sản xuất thu mua sầu riêng của Công ty Vina T&T Group hồi đầu năm 2020. Ảnh: Minh Đãm.

Là doanh nghiệp có nhiều kinh nghiệm, vậy thị trường xuất khẩu trái cây sang Châu Âu, Việt Nam đang có các đối thủ nào?

Đối với thị trường xuất khẩu trái cây sang Châu Âu, Việt Nam đang có các đối thủ trực tiếp như Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Về mặt chất lượng trái cây, Việt Nam có thể nói là không thua kém các nước bạn. Tuy nhiên, giá cả luôn là một bài toán cần lời giải trước đó. Hiện tại, sau Hiệp định EVFTA, thuế xuất khẩu nông sản sang Châu Âu bằng 0 tạo ra một thuận lợi rất lớn trong tăng trưởng xuất khẩu tại thị trường này.

Tập đoàn Vina T&T tự hào là đơn vị tiên phong trong đầu tư, đổi mới công nghệ tiên tiến, trang thiết bị hiện đại để phục vụ tốt nhất cho thị trường Châu Âu. Cụ thể là đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo tiêu chuẩn Global GAP, các nhà máy chế biến, đóng gói trái cây áp dụng tiêu chuẩn như ISO, HACCP. Chúng tôi phát triển các sản phẩm chế biến sâu đáp ứng quy định của thị trường Châu Âu, khẳng định chất lượng, tạo vị thế vững chắc trên trường quốc tế.

Được biết doanh nghiệp của ông cũng vừa lấn sân sang một lĩnh vực mới thuộc nhóm nông sản Việt?

Đúng vậy. Tôi cũng muốn nhân dịp này, chia sẻ thêm một mảng kinh doanh mới của tập đoàn Vina T&T đó chính là chuỗi cửa hàng cà phê mang tên The Bunny vừa khai trương ngày 31/8 ở chung cư Hado Centrosa quận 10. Đây là chuỗi cửa hàng cà phê tập trung vào tính chất tự nhiên của nguyên liệu được sử dụng, về các món uống có liên quan đến trái cây sẽ được sử dụng đa số trái cây từ tập đoàn Vina T&T và không thêm đường vào.

Tôi hiện tại đang “lấn sân” sang một lĩnh vực mới chính là cà phê. Cà phê cũng là một nhóm trong nông sản Việt.

Tôi đặt sứ mệnh cho The Bunny không dừng lại ở cửa hàng cà phê mà sẽ là một thương hiệu làm nên tên tuổi cho cà phê Việt Nam. Hy vọng trong năm tới The Bunny sẽ bắt đầu tạo nên những bước đi đầu tiên trong quá trình mang cà phê Việt Nam chất lượng sang nước ngoài, và thị trường Châu Âu sẽ là một trong những thị trường tiềm năng.

Xin cảm ơn ông.

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Tập đoàn PAN đặt doanh thu 14.700 tỷ năm 2024 với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên

Trước lo ngại về biến đổi khí hậu, khó khăn chung của bối cảnh kinh tế, Tập đoàn PAN đặt mục tiêu doanh thu thận trọng tăng 12% với các giải pháp nông nghiệp thuận thiên.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm