| Hotline: 0983.970.780

Tổng kết mô hình giảm lượng giống gieo sạ

Thứ Hai 19/09/2016 , 08:07 (GMT+7)

Vừa qua, tại huyện Tháp Mười, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết thực hiện mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ vụ thu đông năm 2016 vùng ĐBSCL...

Vừa qua, tại huyện Tháp Mười, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia kết hợp UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức tổng kết thực hiện mô hình giảm lượng hạt giống gieo sạ vụ thu đông năm 2016 vùng ĐBSCL của Dự án “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt giống lúc gieo sạ trong sản xuất lúa tại ĐBSCL và Nam Trung bộ”. 

Đến dự có đại diện ngành nông nghiệp các tỉnh khu vực ĐBSCL, nông dân ở các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Long An. 

Với dự án này, nông dân chỉ gieo sạ 80kg giống/ha và áp dụng sạ hàng, sạ cấy, thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo quy trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, cùng sử dụng một loại giống Jasmine 85.

Nông dân được hỗ trợ 100% lúa giống, 30% vật tư nông nghiệp và được các cán bộ chuyên môn hỗ trợ kỹ thuật sản xuất. Hiện, lúa đang trong giai đoạn chuẩn bị thu hoạch, ước tính năng suất đạt trên 6 tấn/ha, lợi nhuận đạt trên 14 triệu đồng, cao hơn ruộng ngoài mô hình là trên 4 triệu đồng/ha.

Anh Nguyễn Minh Phương ở ấp 1 xã Mỹ Hòa, huyện Tháp Mười chia sẻ: “Thời gian đầu triển khai mô hình cảm thấy rất lo lắng về tính khả thi của mô hình giảm lượng giống gieo sạ này, bởi xưa giờ nhà nông đã quen gieo sạ từ 150 - 180kg giống/ha. Còn bây giờ sạ theo khuyến cáo của nhà khoa học thì chỉ còn 80kg lúa giống/ha, tỷ lệ quá thấp.

Theo chia sẻ của nhiều nông dân trong mô hình trình diễn, dù thời gian tới không còn được hỗ trợ từ dự án song họ sẽ tiếp tục áp dụng kỹ thuật sạ thưa theo khuyến cáo của nhà khoa học là sử dụng 80kg giống/ha. Bởi kỹ thuật mới này không những là nền tảng để tăng lợi nhuận trên một đơn vị diện tích sản xuất mà các vấn đề về vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, sức khỏe của người sản xuất cũng được đảm bảo hơn.

Tuy nhiên, sau khi tham gia mô hình tôi nhận thấy việc sạ thưa mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, thành công ngoài mong đợi. Khi giảm giống thì tất cả các yếu tố đầu vào khác như phân bón, thuốc BVTV, công chăm sóc đều giảm theo, ước tính tổng chi phí của mô hình mới giảm khoảng hơn 3 triệu đồng/ha so với cách sản xuất truyền thống trước đây”.

Ông Huỳnh Minh Phụng, GĐ Trung tâm Khuyến nông Đồng Tháp cho biết: Mô hình mang lại hiệu quả thiết thực phù hợp mục tiêu chung trong thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh, là giảm giá thành trong sản xuất nâng cao lợi nhuận cho người nông dân.

Trong thời gian tới, tỉnh triển khai thực hiện nhân rộng mô hình, với mục tiêu giảm lượng hạt giống gieo sạ (đến năm 2020 trung bình còn 80 kg/ha trong toàn tỉnh), mặt khác, nâng cao tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận, góp phần giảm chi phí sản xuất, giảm ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng lúa gạo, tăng lợi nhuận cho người nông dân.

Ông Trần Văn Khởi, Quyền GĐ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho rằng, dù mới triển khai giai đoạn đầu song trung tâm nhận thấy hiệu quả của mô hình này đã có tác động sâu sắc đến nhận thức của nhiều nông dân. Người nông dân tin tưởng hơn và tự tin hơn khi áp dụng các tiến bộ khoa học mới do nhà khoa học khuyến cáo.

Người nông dân đã từng bước nắm bắt được những kỹ thuật cần thiết để thực hiện thành công trong giảm giống và các chi phí khác. Việc giảm lượng giống gieo sạ là tiền đề để nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện vấn đề ô nhiễm môi trường và hướng đến nền nông nghiệp sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững.

13-58-42_nh-2-gim-giong-gieo-s

 

Theo ông Khởi, dự án “Xây dựng và nhân rộng mô hình giảm lượng hạt giống lúc gieo sạ trong sản xuất lúa tại ĐBSCL và Nam Trung bộ”, được thực hiện trong 3 năm (từ năm 2016 - 2018), tại 11 tỉnh thành thuộc khu vực ĐBSCL và vùng duyên hải Nam Trung bộ.

Dự án được bắt đầu thực hiện từ vụ hè thu năm 2016 tại 6 tỉnh khu vực ĐBSCL như: Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Kiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, quy mô thực hiện là 30 ha/tỉnh. Giống lúa được lựa chọn sử dụng là các giống lúa thuộc vào cơ cấu giống lúa sản xuất ở địa phương và nhu cầu của thị trường tiêu thụ như OM 5451, OM 4900, Nàng hoa 9, Jasmine 85, RVT.

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Bí quyết để TP.HCM đạt tỷ lệ tiêm phòng dại trên 90%

Từ đầu năm đến nay, TP.HCM vẫn chưa xuất hiện một ổ bệnh dại nào nhờ tỷ lệ tiêm phòng dại cho chó mèo luôn ở mức rất cao trong những năm qua.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm