| Hotline: 0983.970.780

TP HCM đồng tình xây sân bay quốc tế Long Thành

Thứ Ba 23/09/2014 , 15:49 (GMT+7)

UBND TP HCM vừa có công văn gửi Bộ GTVT thể hiện quan điểm đồng tình việc cần thiết đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hiện hữu có tổng diện tích 1.500ha với 590,48ha đang được khai thác dân dụng, kết hợp với hoạt động bay quân sự nhưng nằm trong khu vực đô thị có mật độ dân cư cao. Với công suất khoảng 20 triệu lượt người/năm, hệ thống giao thông kết nối hiện hữu với sân bay đã thường xuyên bị quá tải.

Nếu nâng tổng công suất lên 50 triệu lượt người/năm, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ được mở rộng về phía Bắc thành phố với diện tích bồi thường giải phóng mặt bằng thêm 641ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 9,152 tỷ USD (theo tính toán, thực tế chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng sẽ còn tăng thêm nhiều).

Với quy mô mở rộng này, hệ thống giao thông xung quanh sân bay hiện hữu sẽ bị quá tải dẫn đến ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên diện rộng nhất là khi xây dựng các tuyến đường sắt đô thị metro số 2, số 4 và số 5, monorail số 2, đường trên cao số 1...

Việc mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến môi trường do phải di dời - tái định cư nhiều hộ dân, ô nhiễm tiếng ồn và khí thải vượt xa tiêu chuẩn cho phép. Mặt khác, sau khi hoàn thành mở rộng, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ hạn chế rất lớn đến việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị do bị khống chế về tĩnh không, phểu bay, chưa tính đến các yếu tố liên quan đến quy hoạch, quản lý vùng trời của Bộ Quốc phòng.

Mặt khác, theo báo cáo giải trình của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam, năng lực theo quy mô hiện hữu của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tối đa là 25 triệu lượt người/năm và đến năm 2016-2017 sẽ bị mãn tải trong khi đến năm 2023, sân bay Long Thành mới có thể được đưa vào khai thác giai đoạn 1a, đáp ứng 17 triệu lượt người/năm.

Trong 6 năm (2017-2023), sân bay Tân Sơn Nhất sẽ không thể đáp ứng được nhu cầu và điều này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ những nhận định trên đây, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đầu tư mở rộng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất không phải là giải pháp hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố cũng thống nhất việc xây dựng mới Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đồng thời kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tải xem xét điều chỉnh tiến độ, đặt mục tiêu hoàn thành, đưa sân bay Long Thành đi vào khai thác sớm hơn kế hoạch.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu xây dựng sớm tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm-Long Thành để đồng bộ bộ các công trình giao thông kết nối đến sân bay Long Thành, giảm áp lực vận tải cho tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây dự kiến đưa vào khai thác vào cuối năm nay.

Vietnam+

Xem thêm
Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm