| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch 'Chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19'

Thứ Sáu 25/06/2021 , 17:18 (GMT+7)

Từ ngày 19/6 đến ngày 24/6, TP.HCM đã tiêm cho 404.700 người, trong đó có 73 trường hợp phản ứng phản vệ sau tiêm đều được theo dõi sát và đã ổn định.

Ngành y tế TP.HCM huy động lực lượng các bệnh viện trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm chủng.

Ngành y tế TP.HCM huy động lực lượng các bệnh viện trên địa bàn tham gia chiến dịch tiêm chủng.

Tại cuộc họp báo thông tin về tiến độ tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 trên địa bàn TP.HCM trưa 25/6, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện Thành phố đang triển khai “Chiến dịch tiêm vacxin phòng Covid-19” do Bộ Y tế cấp trong đợt 4 với tổng hơn 800.000 liều cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Thủ tướng Chính phủ.

Từ ngày 19/6, TP.HCM tiến hành triển khai “Chiến dịch tiêm vacxin phòng Covid-19” lớn nhất từ trước đến nay và tiêm được 877 người tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Ngày 20/6, Thành phố tăng cường thiết lập thêm các điểm tiêm, số người tiêm trong ngày là 5.740 người.

"Đây là lần đầu tiên TP.HCM tổ chức tiêm tại các điểm di động, do đó cần có sự chuẩn bị kỹ. Đặc biệt, các đội cấp cứu, xe cấp cứu thường trực, các chuyên gia cấp cứu thuộc các bệnh viện trung ương, trung tâm cấp cứu trên địa bàn Thành phố sẵn sàng hỗ trợ trong những trường hợp tai biến nặng có thể xảy ra", ông Bỉnh cho hay.

Để chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng  lớn nhất từ trước tới nay, TP.HCM có 2 ngày để hoàn thành các công tác chuẩn bị. Từ 21/6, TP.HCM chính thức triển khai tiêm chủng đại trà cho người dân trên địa bàn quận huyện và các khu công nghiệp, khu chế xuất

“Tiến độ bắt đầu gia tăng, tuy nhiên những ngày đầu còn nhiều thiếu sót. Sự phối hợp giữa đơn vị được tiêm, người tiêm tại địa điểm tiêm để bảo đảm an ninh trật tự. Ở khu công nghiệp, số lượng công nhân có thể nắm được, nhưng ở 24 quận huyện, có nhiều thành phần khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau, nhiều người thuộc các sở ban ngành cũng như người dân lao động, do đó sự điều phối còn chệch choạc”, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhìn nhận.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh cũng cho biết, nhằm đáp ứng đúng tiến độ tiêm chủng theo yêu cầu tiêm chủng của Bộ Y tế (công suất 100.000 người/ngày), ngày 24/6 Bộ Y tế đã hỗ trợ cho TP.HCM 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc, cấp cứu cho các đội tiêm chủng. Riêng TP.HCM đã bổ sung thêm 290 đội tham gia tiêm vacxin phòng Covid-19, đảm bảo mỗi đội tiêm có tối thiểu 5 nhân sự gồm 1 bác sĩ khám sàng lọc, 2 nhân sự tiêm vacxin, 1 bác sĩ và 1 điều dưỡng phụ trách theo dõi, xử trí phản ửng sau tiêm).

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM cử thêm lực lượng hỗ trợ công tác hành chính (tiếp nhận, cấp giấy xác nhận tiêm chủng, nhập số liệu...). 

Cũng theo ông Bỉnh, ngay khi kết thúc ngày triển khai tiêm chủng chính thức đầu tiên (21/6), Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP.HCM đã họp cùng với các quận huyện để đánh giá tình hình và đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế.

Sau khi áp dụng giải pháp mới, ngày 22/6, TP.HCM tiêm được cho 95.000 người, ngày 23/6 tiêm được 122.280 người, đến 24/6 tiêm được đến 172.930 người.

Tổng cộng từ ngày 19/6 đến ngày 24/6, TP.HCM có tổng cộng 438.502 người đến tiêm, tuy nhiên sau khi bác sĩ khám sàng lọc có 40.412 người được hoãn tiêm với nhiều lý do (huyết áp, tâm lý...). Như vậy, số 404.700 người đã tiêm (90.734 người tại cộng đồng; 213.973 người tại khu chế xuất, khu công nghiệp). 

"Với tiến độ tiêm như hiện nay, dự kiến đến thứ 7 (ngày 26/6) TP.HCM cơ bản hoàn thành đợt tiêm thứ 4 này theo đúng kế hoạch Thủ tướng yêu cầu”, ông Bỉnh khẳng định.

Xem thêm
Việt Nam - Indonesia hợp tác thúc đẩy an ninh lương thực

Chiều 19/5, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Insdonesia Andi Amran Sulaiman.

Đông Nam bộ đủ nước cho vụ hè thu

Đông Nam bộ đã bắt đầu bước vào mùa mưa. Mực nước hiện tại ở các hồ chứa trong khu vực có khả năng đáp ứng đủ cho sản xuất vụ hè thu.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Tây Ninh đã có thiệt hại do mưa lớn, dông lốc

Cơn mưa lớn chiều các ngày 16/5 và 17/5 đã khiến cho địa bàn tỉnh Tây Ninh có những thiệt hại đầu tiên về của. Rất may không ai bị thương, nguy hiểm tính mạng.