| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM được phân bổ thêm 800.000 liều vacxin phòng Covid-19

Thứ Tư 16/06/2021 , 22:30 (GMT+7)

Bộ Y tế đã quyết định ưu tiên chuyển 800.000 liều vacxin phòng Covid-19 cho TP.HCM để tiêm cho người dân trong bối cảnh TP.HCM đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc Covid-19.

Tiến hành tiêm vacxin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Tiến hành tiêm vacxin phòng Covid-19 cho nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Thủy.

Chiều 16/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chủ trì buổi họp Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP.HCM.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, TP.HCM là một trong những địa phương được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ưu tiên về việc phân bổ vacxin phòng Covid-19 trong đợt phân bổ này. 

"TP.HCM là một trong những địa phương được ưu tiên tập trung cao nhất trong cả nước với 800.000 liều vacxin phòng Covid-19. Ngoài những đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ thì TP.HCM cần tập trung bảo vệ các khu công nghiệp, đặc biệt là các công nhân tham gia sản xuất, bởi đây chính là lực lượng tạo ra của cải vật chất cho xã hội", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nói.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cũng hy vọng TP.HCM sớm xây dựng kế hoạch để tiếp nhận và triển khai việc tiêm vacxin phòng Covid-19 và đặc biệt cho các đối tượng ưu tiên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: H.L.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: H.L.

Đối với việc tiếp nhận 800.000 liều vacxin phòng Covid-19 TP.HCM sẽ được nhận trong đợt này, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, Viện Pasteur TP.HCM có kho chứa đảm bảo sức chứa, bảo quản và phân phối tiêm chủng đúng quy định.

Việc tổ chức tiêm chủng, huy động toàn bộ lực lượng gồm các bệnh viện từ trung ương đến địa phương cho tới trạm y tế xã, quân đội, các trường đại học, sẽ tổ chức các kíp đội để đảm bảo tiêu chí an toàn tiêm chủng. Địa điểm tiêm chủng cũng có thể thiết kế các điểm linh động, để làm sao có một chiến dịch tiêm chủng vacxin phòng Covid-19 đảm bảo nhanh chóng, an toàn.

Đối với kế hoạch triển khai tiêm 800.000 liều vacxin phòng Covid-19 sắp tới của TP.HCM, GS.TS Phan Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM cho rằng, trong chiến dịch tiêm chủng này, TP.HCM có thể xây dựng kịch bản 200.000 mũi vacxin/ngày. "Như vậy, đối với 800.000 liều của TP.HCM cùng với sự quyết liệt của TP.HCM. Đồng thời, theo dõi kiểm soát an toàn tiêm chủng đối với các đối tượng được ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ thì 1 tuần có thể chích ngừa xong số vacxin được phân bổ. Chúng ta nên tiêm càng sớm càng tốt", Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận 161/TB-VPCP ngày 15/6/2021, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết về việc mua toàn bộ số lượng vacxin phòng Covid-19 AZD1222 do AstraZeneca sản xuất theo giá phi lợi nhuận, bao gồm cả 288.000 liều do Công ty Cổ phần vacxin Việt Nam (VNVC) đã nhận từ Công ty AstraZeneca.

Trong chiều 16/6, Bộ Y tế đã làm việc với Công ty Cổ phần vacxin Việt Nam, thống nhất phân bổ lô hàng 288.000 liều vacxin phòng Covid-19 mà VNVC đã nhận được từ AstraZeneca, theo đó sẽ ưu tiên cho các tỉnh đang có dịch Covid-19, trong đó TP.HCM là địa phương được phân bổ lượng vacxin lớn.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm