| Hotline: 0983.970.780

TP.HCM: Hơn 1,6 triệu người lao động nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Thứ Hai 22/11/2021 , 18:34 (GMT+7)

TP.HCM đã giải quyết hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ cho 45.594 doanh nghiệp, tương ứng 1.613.438 lao động, với tổng số tiền hơn 3.900 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM.

Tại cuộc họp báo chiều 22/11 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM cho biết, tính đến nay có 37.949 lao động quay trở lại TP.HCM, trong đó Tây Nam bộ là 14.745 người; Tây Nguyên là 478 người và các tỉnh miền Đông Nam bộ là 22.726 người.

Tính đến ngày 22/11, TP.HCM đã hỗ trợ theo Nghị quyết 68, Nghị quyết 09, Nghị quyết 97 cho 8.812.726 lượt với tổng số tiền là hơn 12.000 tỷ.

Về hỗ trợ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116 của Chính phủ, đến nay đã giải quyết 45.594 doanh nghiệp, tương ứng 1.613.438 lao động, với tổng số tiền hơn 3.900 tỷ đồng.

Liên quan đến các chính sách phối hợp với các địa phương, đơn vị để người lao động và doanh nghiệp hoạt động trở lại, ông Lâm cho biết, Sở Lao động Thương binh và xã hội TP.HCM thông tin đến Sở Lao động Thương binh và xã hội các tỉnh có liên quan đến người lao động đang trở lại TP.HCM. “Trước mắt, chúng tôi đã thông tin đến Sở Lao động Thương binh và xã hội Gia Lai, và tiếp tục thông tin đến các tỉnh còn lại ở khu vực phía Nam, miền Trung và phía Bắc về nhu cầu cần tuyển, ngành nghề cần tuyển, cũng như chính sách, mức lương hỗ trợ người lao động quay trở lại làm việc”, ông Lâm thông tin.

Cũng theo ông Lâm, từ nay đến cuối năm, thị trường lao động của TP.HCM sẽ ổn định. Hiện số doanh nghiệp hoạt động trở lại là hơn 98%.

Theo ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, hiện nay 100% doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lương thực thực phẩm đã quay lại hoạt động với công suất hoạt động là 85%; riêng các doanh nghiệp sản xuất có xuất khẩu hoạt động 100%.

Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng do đứt gãy lao động, thiếu nguyên liệu… ông Tú cho biết, từ ngày 15/9, Thành phố đã ban hành kế hoạch 3066 về phòng chống Covid-19 và phục hồi kinh tế, trong đó có các giải pháp để hỗ trợ cho các doanh nghiệp như tín dụng, tổ chức sản xuất kinh doanh, chăm lo người lao động, mở rộng thị trường, thông tin đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kết nối cung cầu…

“Trong thời gian gần đây nhất, Sở Công Thương tiếp tục triển khai kết hợp Ngân hàng với doanh nghiệp để đưa gói tín dụng với  mức lãi suất ưu đãi để hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh của mình, đồng thời tổ chức chương trình khuyến mãi tập trung để góp phần thúc đẩy cung cầu tiêu dùng cũng như sản xuất của các doanh nghiệp”, ông Tú nói.

Cũng theo ông Tú, nguồn hàng về ba chợ đầu mối ngày hôm nay là 3.051 tấn. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có chợ Hóc Môn, Bình Điền chính thức hoạt động, còn chợ đầu mối Thủ Đức vẫn chỉ có trạm tập kết trung chuyển hàng hóa hoạt động. Riêng chợ truyền thống, đến nay có 180/234 chợ mở lại, dự kiến trong tuần này sẽ mở thêm 3 chợ.

Xem thêm
Những thực phẩm hàng đầu Hà Nội tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024

Sở NN-PTNT Hà Nội phối hợp với Thương vụ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia sẽ tổ chức đoàn xúc tiến thương mại tham gia hội chợ Foodservice Australia 2024 tại Sydney.

Hỗ trợ sinh kế và 12.000 vịt giống giúp nông dân thoát nghèo

THANH HÓA Ngày 16/5, tại Thường Xuân, Tập đoàn Mavin phối hợp với tổ chức World Vision trao tặng 12.000 vịt giống trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ sinh kế giai đoạn 2022 - 2024.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.